Đại biểu đề xuất ngăn ngừa nạn mua bán người từ việc đẻ thuê, nhận con nuôi

(PLO)- Các đại biểu đề xuất bổ sung hành vi lợi dụng hoạt động nhận con nuôi để phạm tội vào dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-4, đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

Tại hội thảo, những vấn đề về việc hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân bị mua bán, quyền của trẻ em được sinh ra ở nước ngoài khi người mẹ bị mua bán,... được nhiều ĐB đề cập và kiến nghị.

mua-ban-nguoi-2.jpg
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM Hà Phước Thắng chủ trì hội thảo góp ý dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lạm dụng việc nhận con nuôi để mua bán trẻ em

Góp ý tại hội thảo, Luật sư Trương Thị Hòa đánh giá, hiện nay loại tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, đa dạng, xuyên quốc gia và không dừng lại ở nạn nhân là phụ nữ và trẻ em mà còn có cả nam giới.

Vì thế, bà nhận định việc đến 1-7-2024 Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) mới có hiệu lực là rất lâu, trong khi đây là luật rất cần thiết.

Về vấn nạn mua bán trẻ em, luật sư Hòa cho rằng việc này còn liên quan rất nhiều đến hoạt động nhận con nuôi, lạm dụng việc nhận con nuôi để phạm tội. Hành vi này thường biến tướng đa dạng dưới các hình thức, thủ đoạn tinh vi như mua bán bào thai, đẻ thuê.

mua bán người
Luật sư Trương Thị Hoà góp ý tại hội thảo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Do đó, bà đề xuất bổ sung hành vi lợi dụng hoạt động nhận con nuôi để phạm tội vào dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) để tương thích với các luật khác và cả luật pháp quốc tế. Bà khẳng định, việc bổ sung điều khoản này là hết sức cần thiết và cấp bách.

Từ vụ việc mất tích của hai cháu bé ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vừa qua, Luật sư Trương Thị Hoà cho rằng nội dung thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người cần thể hiện sự phối hợp đồng bộ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.

Bà nhìn nhận việc này giúp xã hội nhận thức được các nguyên nhân phát sinh tội phạm mua bán người, đồng thời nhận thức được phương thức, thủ đoạn của tổ chức phạm tội để biết được dấu hiệu, nguy cơ có thể trở thành nạn nhân.

13 năm, TP.HCM tiếp nhận 25 nạn nhân bị mua bán

Ông Trần Nhật Quang, đại diện Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, cho rằng TP.HCM với đặc thù là đầu mối giao thương của cả nước và quốc tế nên thường được chọn là nơi tập kết, trung chuyển, đưa người ra nước ngoài, thực hiện hành vi mua bán.

“Từ khi thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 đến nay, TP.HCM chỉ tiếp nhận 25 nạn nhân bị mua bán. Chủ yếu tiếp nhận để thực hiện thủ tục ban đầu”- ông Quang nói và thông tin trong 25 nạn nhân, có 19 người là người ngoài tỉnh và sáu người là người TP.HCM.

mua-ban-nguoi-1.jpg
Ông Trần Nhật Quang, đại diện Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, góp ý tại hội thảo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Quang, đa số các nạn nhân khi trở về đều mang tâm lý lo lắng, trầm cảm. Do đó, ông đề xuất cần bổ sung quy định hỗ trợ tư vấn tâm lý ban đầu cho nạn nhân để đảm bảo việc cung cấp lời khai cho các cơ quan chức năng được thuận lợi, chính xác.

Đồng tình, bà Nguyễn Thị Thanh Loan, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, đề xuất cần có quy định cụ thể việc thành lập, quản lý, vận hành những cơ sở tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ những phụ nữ bị mua bán trở về.

Bà Loan cũng đề xuất có quy định rõ ràng về quyền của trẻ em được sinh ra ở nước ngoài trong quá trình người mẹ bị mua bán.

mua-ban-nguoi-4.jpg
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM góp ý. Ảnh: HỒNG THẮM

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, nêu thực tế có những trường hợp phụ nữ bị bán ra nước ngoài nhưng lúc phát hiện và giải cứu được thì họ đã có con, vậy người con đó có được xác định là nạn nhân không?

“Nếu ta xác định người con đó không phải là nạn nhân thì những đứa bé này không được hưởng chế độ hỗ trợ. Như thế những trợ giúp pháp lý, hỗ trợ nạn nhân tái hoà nhập cộng đồng sẽ bị bỏ sót” - ông Hà nói.

Ông Hà đề nghị cần nghiên cứu bổ sung thêm những trường hợp này vào trách nhiệm của Bộ Tư pháp và Bộ Công an để có phương án hỗ trợ.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM Hà Phước Thắng cho biết đơn vị sẽ tổng hợp các kiến nghị để báo cáo về Ủy ban Thường vụ QH, các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đồng thời đưa ra thảo luận trước nghị trường trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.