Đại biểu đề nghị Chính phủ trình gói tài chính khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ

(PLO)- Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ quan tâm hơn đến việc khắc phục hậu quả thiên tai, có chính sách hỗ trợ hạ tầng, doanh nghiệp và người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-10, thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ quan tâm nhiều hơn nữa đến việc khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời có chính sách hỗ trợ hạ tầng, doanh nghiệp và người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Đề nghị sớm trình Quốc hội gói tài chính khẩn cấp

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho biết trong nhiệm kỳ qua, đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, Chính phủ cũng đã thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều hạn chế, nhất là về môi trường, hạ tầng giao thông, nước sạch, phát triển doanh nghiệp và đời sống người dân.

Ông Ngân bày tỏ đồng tình với chỉ tiêu tăng trưởng GDP trên 10% trong năm 2026 và cho rằng đây là mục tiêu cao nhưng có cơ sở. Theo ông, song song với phát triển kinh tế, cần đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và chất lượng cuộc sống của người dân.

tran-hoang-ngan.jpg
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM). Ảnh: QH

“Những ngày qua, chúng ta thật sự đau lòng khi chứng kiến nhân dân ở nhiều địa phương phải gồng mình chống chọi với thiên tai, bão lũ. Nhiều vùng bị ảnh hưởng nặng nề, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn”, đại biểu Trần Hoàng Ngân nói.

Từ thực tế đó, ông đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội một gói tài chính khẩn cấp, tăng chi ngân sách vượt dự toán nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục hạ tầng bị hư hỏng và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo ông Ngân, tỷ lệ bội chi hiện mới khoảng 3,2% GDP, thấp hơn mức kế hoạch 3,6%, do đó vẫn còn dư địa tài khóa để triển khai gói tài chính này, góp phần ổn định đời sống và mang lại hạnh phúc cho người dân.

Triển khai ngay giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu

Cùng quan điểm quan tâm đến tác động của thiên tai, đại biểu Tô Ái Vang (Cần Thơ) nhấn mạnh trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan đã, đang và sẽ tiếp tục tác động nghiêm trọng đến cả sáu vùng kinh tế trọng điểm của đất nước.

“Mùa mưa thì bão, lũ; mùa khô thì hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng. Thiên tai ngày càng khốc liệt, gây tổn thất lớn về người và của, đe dọa đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”, bà Vang nêu.

to-ai-vang.jpg
Đại biểu Tô Ái Vang (Cần Thơ). Ảnh: QH

Theo đại biểu, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tăng khả năng chống chịu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Tuy nhiên, bà cho rằng cần rà soát, đánh giá toàn diện tình trạng hạ tầng giao thông tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng, đồng thời bổ sung ngân sách hỗ trợ khôi phục, hoàn thiện hệ thống hạ tầng.

“Đây là vấn đề quan trọng và cấp thiết nhất hiện nay, bởi hạ tầng giao thông bị tàn phá sẽ kéo theo nhiều hệ lụy kinh tế - xã hội”, đại biểu Tô Ái Vang nhấn mạnh.

Bà Vang cũng đề nghị Chính phủ rút ngắn thời gian hoàn thuế, xem xét miễn hoặc giảm thuế VAT đối với doanh nghiệp thu mua, tạm trữ lúa gạo để hỗ trợ nông dân và bình ổn giá. Cùng với đó, cần tập trung đầu tư hạ tầng logistics, hạ tầng số, cải thiện môi trường kinh doanh, giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy hợp tác công – tư và thu hút đầu tư vào các ngành kinh tế mũi nhọn của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đại biểu cho biết cả nước hiện có hơn 900 đô thị, trong đó khoảng 50 đô thị chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, điển hình như Hà Nội, Thái Nguyên, Huế và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

“Nhiều đô thị gần như đã quá tải về sức chống chịu trước tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tài sản của người dân và cản trở phát triển kinh tế - xã hội”, bà Vang nói.

Từ đó, đại biểu kiến nghị Chính phủ sớm quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung nâng cao năng lực chống chịu, hướng đến phát triển bền vững và bảo đảm an toàn, hạnh phúc cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.