Đại biểu đầu tiên tranh luận với Thủ tướng về văn hóa

(PLO)- Báo cáo của Thủ tướng không đề cập vấn đề văn hóa nên đại biểu đề nghị Thủ tướng cho biết những giải pháp để văn hóa trở thành nền tảng phát triển.

Đại biểu (ĐB) Nguyễn Quốc Hưng (Hà Nội) là ĐB đầu tiên tranh luận với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên chất vấn chiều nay, 18-11 tại Quốc hội.

ĐB Nguyễn Quốc Hưng là ĐB đầu tiên tranh luận với Thủ tướng trong phiên chất vấn chiều nay, 18-11. Ảnh: CHÂN LUẬN

Mở đầu cho phần tranh luận, ĐB Hưng nói rằng trong báo cáo giải trình trước Quốc hội của Thủ tướng chưa đề cập đến khía cạnh văn hóa. Trong khi đó, những vấn đề nổi lên trong thời gian gần đây như các dự án đầu tư không hiệu quả, các vụ tham nhũng hàng nghìn tỉ, buộc Nhà nước phải bỏ ngân sách để khắc phục hậu quả... đều nên nhìn nhận thêm ở góc độ văn hóa.

“Ở góc nhìn văn hóa, tôi cho rằng nguyên nhân sâu xa chính là văn hóa, đang đặt ra những vấn đề lớn cho toàn xã hội. Vấn đề đặt ra là chúng ta đã ứng xử với vai trò, vị trí to lớn của văn hóa như thế nào trong công cuộc bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước hay chưa”, ĐB Hưng nhận định.

Dẫn ra đề cương văn hóa năm 1943 cho đến Nghị quyết 33, Trung ương khóa XI, ĐB Hưng nói: “Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực và mục tiêu, nguồn lực nội sinh để phát triển đất nước. Phải đặt văn hóa ngang hàng với chính trị. Động lực và nền tảng đó đã được xác định trong tư duy lãnh đạo”.

Dẫn giải xong, ĐB Hưng liền đặt hai câu hỏi với Thủ tướng.  

“Thủ tướng và Chính phủ có quyết sách gì để khắc phục những bất cập lâu nay trong đầu tư phát triển văn hóa? Giải pháp đột phá xây dựng con người có văn hóa trong tình hình hiện nay?”, câu hỏi thứ nhất của ĐB Hưng.

Nội dung câu hỏi thứ hai là: “Thành công của APEC vừa qua đã mở ra cơ hội lớn để Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới. Trong điều kiện ấy Thủ tướng sẽ triển khai quyết sách đột phá nào nhằm khai thác và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong hợp tác kinh tế quốc tế, đặc biệt là về kinh tế - văn hóa - du lịch?”.

Trả lời ĐB, Thủ tướng cho biết Nghị quyết 33 cũng đã nói rõ phải quan tâm đến văn hóa ngang với kinh tế chứ không phải văn hóa đi theo kinh tế. Đây là một chủ trương quan trọng sẽ được triển khai quyết liệt.

“Sắp tới đây, chúng tôi giao cho Bộ VH-TT&DL kiểm tra thực hiện nghị quyết 33 của Trung ương để khắc phục các vấn đề tồn tại”, Thủ tướng nói.

Đồng thời, Thủ tướng cũng xác định phải xây dựng con nguời Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng văn hóa trong chính trị, kinh tế, đi đôi với hoàn thiện thị trường văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa của thế giới và dân tộc. “Coi kinh tế du lịch là mũi nhọn, gắn văn hóa với kinh tế trong phát triển để phát huy các giá trị văn hóa”, Thủ tướng nói và nhắc lại APEC 2017 vừa qua như là một thành công về kinh tế-văn hóa.

ĐB Nguyễn Quốc Hưng hiện là ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đồng thời là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ VH-TT&DL. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.