Đại biểu chất vấn Thủ tướng về tình trạng “trên trải thảm, dưới trải đinh” và tư tưởng “làm ít, sai ít”

(PLO)-  Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định về cơ bản, tư tưởng “trên nóng, dưới lạnh” đã từng bước được cải thiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

ĐB Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) cho rằng thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã rất quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

ĐB Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh). Ảnh: PHẠM THẮNG

ĐB Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh). Ảnh: PHẠM THẮNG

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật, đáng trân trọng, nhiều cử tri cho rằng vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên trải thảm, dưới trải đinh”, vẫn còn tư tưởng “làm ít sai ít”. “Đề nghị Thủ tướng cho biết quan điểm về những vấn đề trên và giải pháp khắc phục trong thời gian tới?”- ĐB Quảng Ninh chất vấn.

Trả lời, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng chúng ta là một đất nước đang phát triển, đang trong quá trình chuyển đổi. Trong 35 năm đổi mới, chúng ta đã làm được rất nhiều việc, đạt nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

“Từ lúc chúng ta bắt đầu công cuộc đổi mới, GDP có 4 tỉ, bình quân đầu người chưa được 100 USD. Bây giờ, hết năm nay, nếu tình hình tốt, chúng ta có gần 10 triệu tỉ”- Thủ tướng cho rằng thành tích này cũng có sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội chiều 3-11. Ảnh: PHẠM THẮNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội chiều 3-11. Ảnh: PHẠM THẮNG

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng trong quá trình vận hành, trưởng thành, trong quá trình nền hành chính lớn lên cùng sự phát triển chung, chúng ta cũng phải kiên trì. “Nói thế không phải là trì trệ”- Thủ tướng nói và cho biết chúng ta phải dùng nhiều biện pháp để đơn giản bộ máy, tinh giản biên chế, thu hút người tài...

“Con người có nhiều yêu cầu nhưng có hai yêu cầu cơ bản là tinh thần và vật chất. Vậy làm thế nào để người dân đủ ăn, đủ mặc, hay như mục tiêu chúng ta đặt ra là ấm no và hạnh phúc. Tinh thần là làm sao phát huy tối đa trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần yêu nước của mỗi người, trong đó có cán bộ công chức, để chúng ta thực hiện nhiệm vụ của mình”- Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng các cơ quan phải rà soát, tổng kết lại một số nghị quyết của Đảng. Tinh thần chung là những cái gì chưa được thì thẳng thắn chỉ ra, những cái được thì làm cho tốt hơn, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, tận tuỵ, phục vụ nhân dân...

“Tất nhiên bên cạnh xây phải có chống. Quan điểm của Đảng là lấy xây là chiến lược, cơ bản, lâu dài; chống là quan trọng, thường xuyên”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng khẳng định về cơ bản, tư tưởng “trên nóng, dưới lạnh” đã từng bước được cải thiện. “Như tôi nói chúng ta phải kiên trì và dùng các biện pháp khác như động viên, khen thưởng, kịp thời, xử lý vi phạm nghiêm minh. Công tác cán bộ phải dân chủ, công khai, minh bạch, phải có cạnh tranh. Đó là những biện pháp đã, đang và sẽ phải làm tiếp”- Thủ tướng nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.