Đại biểu: 18.800 học sinh trượt lớp 10 công lập, ngành giáo dục TP.HCM tính thế nào?

(PLO)-  Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM cho rằng việc kì thi cấp II - III nhưng hà khắc hơn cả thi đại học khiến học sinh ở tuổi 15, 16 phải đau đớn vì kết quả thi. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-7, kỳ họp thứ 10, HĐND TP.HCM khoá X đã diễn ra phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội TP, nghị quyết 98/2023 và các tờ trình của UBND TP.

Thi tuyển lớp 10 mà hà khắc hơn thi đại học

Tại phiên thảo luận, đại biểu đã nêu ý kiến về kết quả thi tuyển vào lớp 10 tại TP vừa qua.

ĐB Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, cho rằng UBND TP cần có những chính sách căn cơ, dài hơi hơn về việc này.

ĐB Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM. Ảnh: THANH THUỲ

ĐB Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM. Ảnh: THANH THUỲ

ĐB Phát nêu một thực tế trong mấy ngày qua, kì thi vào lớp 10 nhận nhiều ý kiến. Sau khi công bố kết quả thi, vẫn có 18.800 học sinh không đủ điều kiện học tiếp. Ngành giáo dục TP cũng không điều chỉnh chỉ tiêu đầu vào.

Ông cho rằng, đây chỉ là kì thi cấp II - III nhưng hà khắc hơn cả thi đại học.

“Ở tuổi 15,16 mà các em phải rơi nước mắt, đau đớn vì kết quả thi như thế”- ĐB bày tỏ và cho rằng rất cần một chiến lược giáo dục dài hạn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: THANH THUỲ

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: THANH THUỲ

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết khi kết quả thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa được công khai, nhiều phụ huynh nhận được hàng loạt thông báo trúng tuyển vào các trường công lập, tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên. Ông Hiếu cho rằng tình trạng này rất nguy hiểm và khiến phụ huynh, học sinh rất bức xúc.

“Khi chất vấn các trường này, họ nói có được thông tin, dữ liệu qua quá trình tiếp xúc, tư vấn tuyển sinh. Nhưng tôi tin không phải vậy. Chúng ta cần làm quyết liệt, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm liên quan đến sử dụng, khai thác dữ liệu cá nhân bất hợp pháp” - lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh.

Chăn dắt trẻ em là hành vi trục lợi

Tại phiên thảo luận tổ, tình trạng người lang thang, ăn xin trên địa bàn TP.HCM được nhiều đại biểu quan tâm.

ĐB Lê Minh Đức cho biết tình trạng lạm dụng, ngược đãi, xâm hại trẻ em và lợi dụng người khuyết tật, để xin ăn, chào mời bán vé số… để trục lợi là những hình ảnh đã diễn ra trong thời gian dài tại TP, nhưng đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết triệt để.

ĐB Lê Minh Đức phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: THANH THUỲ

ĐB Lê Minh Đức phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: THANH THUỲ

ĐB Đức chia sẻ thêm, câu hỏi đặt ra là đằng sau những người phụ nữ bế con, những người khuyết tật đó, ai là người chăm sóc họ hay trục lợi. Rất cần những giải pháp căn cơ để không còn những hình ảnh này tại TP, giúp họ vào đúng nơi để được chăm sóc.

“Ai là người "chăn dắt", thu lợi từ trẻ em người khuyết tật; tại sao lại để trẻ em bị ngược đãi như thế. Chúng ta nói nhiều, chính quyền địa phương nói đã làm nhưng chưa làm hết trách nhiệm của mình hoặc chỉ đẩy đuổi từ phường này sang phường khác. Vì vậy, cần xác định mức độ, tính chất nghiêm trọng của hành vi, xử lý hình sự để bảo vệ trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật”- ĐB Lê Minh Đức đề đạt.

ĐB Đức cũng cho rằng phải có biện pháp để ngăn tình trạng mạo danh cơ quan chức năng uy hiếp người dân. “Tại sao chính quyền không quản lý được những chuyện này? Kể cả lãnh đạo TP cũng bị gọi làm phiền? Xây dựng chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin nhưng tại sao chúng ta không có giải pháp ngăn chặn các cuộc gọi rác, mạo danh cơ quan chức năng”- ĐB đặt câu hỏi.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP, cho biết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn đã giảm so với thời gian trước đây. Tuy nhiên, những hình ảnh này vẫn xuất hiện.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM. Ảnh: THANH THUỲ

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM. Ảnh: THANH THUỲ

“Tình trạng phổ biến hiện nay là trẻ em biểu diễn xiếc, tạp kỹ tại hàng quán, tụ điểm. Chúng tôi đã chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP phối hợp chặt với chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát và có biện pháp giáo dục ở cộng đồng”, ông Nguyễn Văn Lâm thông tin.

Bên cạnh đó, Sở này cũng phối hợp với Công an TP.HCM đấu tranh với những người có hành vi chăn dắt trẻ nhỏ thực hiện hành vi này.

Ông Nguyễn Văn Lâm chia sẻ Sở sẽ tăng cường theo dõi, phối hợp với chính quyền địa phương, địa bàn dân cư để kéo giảm, tiến tới chấm dứt tình trạng "chăn dắt" trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.