Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

(PLO)- Tại cuộc hội đàm, hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm và tình hình các chính đảng trên thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-2, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc để thông báo kết quả Đại hội XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh.

dac-phai-vien-cua-tong-bi-thu-to-lam-hoi-dam-voi-truong-ban-lien-lac-doi-ngoai-trung-quoc--1.JPG
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc hội đàm với Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh. Ảnh: BNG.

Tại cuộc hội đàm, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Lưu Hải Tinh nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Lê Hoài Trung thăm Trung Quốc trên cương vị Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông Lưu Hải Tinh khẳng định việc Tổng Bí thư hai Đảng cử Đặc phái viên sang thăm, chúc mừng và thông báo kết quả ngay sau mỗi kỳ Đại hội đã trở thành truyền thống tốt đẹp, thể hiện tin cậy chính trị cao độ.

Bày tỏ vui mừng khi thông báo kết quả Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh đại hội đã thành công rất tốt đẹp.

Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc. Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc đồng hành, gắn kết chặt chẽ để đưa quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, sâu sắc và thực chất hơn.

Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Lưu Hải Tinh chúc mừng thành công của Đại hội XIV. Ông tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi hai "mục tiêu 100 năm".

Đồng chí Lưu Hải Tinh nhấn mạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn sẵn sàng cùng Đảng Cộng sản Việt Nam làm sâu sắc hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam.

Hai bên nhất trí cho rằng quan hệ Việt - Trung đang phát triển tốt đẹp, toàn diện với tin cậy chính trị sâu sắc. Hợp tác thực chất đạt nhiều đột phá về chất, giao lưu địa phương và nhân dân sôi động, phối hợp đa phương ngày càng chặt chẽ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan đối ngoại, ngoại giao hai Đảng, hai nước.

dac-phai-vien-cua-tong-bi-thu-to-lam-hoi-dam-voi-truong-ban-lien-lac-doi-ngoai-trung-quoc-.JPG
Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Ảnh: BNG.

Hai bên thống nhất thúc đẩy củng cố nền tảng chính trị thông qua tiếp xúc cấp cao và trao đổi chiến lược, phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ kênh Đảng trong thúc đẩy hợp tác hai nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tạo đột phá mới trong các lĩnh vực thế mạnh. Trọng tâm là phát triển cân bằng hợp tác thương mại, mở rộng nhập khẩu nông thủy sản của Việt Nam.

Đồng chí đề nghị thúc đẩy doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam gắn với đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ. Đồng thời ưu tiên kết nối đường sắt, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa và du lịch.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.