Đặc nhiệm triệt phá nhóm cướp giật sử dụng roi điện

(PLO)- Băng cướp giật này thừa nhận trong thời gian từ tháng 2 đến đầu tháng 3-2020 đã thực hiện bảy vụ cướp giật ở các quận 2, Tân Bình, Tân Phú…

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) vừa ra quyết định bắt giữ khẩn cấp sáu người trong băng nhóm cướp giật do Võ Hữu Quyền (27 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cầm đầu. Ba nghi can khác đang được gia đình bảo lãnh và trinh sát tiếp tục truy bắt những thành viên còn lại trong băng nhóm này.

Công an xác định cầm đầu băng nhóm này là Võ Hữu Quyền (27 tuổi). Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, băng nhóm này ngay khi phát hiện người có biểu hiện sơ hở sẽ đeo bám, tới đoạn đường vắng là ra tay. Khi bị phản ứng, chúng sẵn sàng dùng các công cụ hỗ trợ như roi điện, bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân để lấy bằng được tài sản.

Với hành động phạm tội dứt khoát, ra tay chớp nhoáng và tẩu thoát mau lẹ, băng nhóm manh động này để lại nỗi hoang mang trong dư luận

Phòng PC02 đã có những điều tra cơ bản, khoanh vùng tất cả tuyến địa bàn có thể xảy ra cướp hoặc cướp giật. Từ đó, phát hiện thêm những băng nhóm có nhiều biểu hiện khả nghi, cũng như bất minh về thu nhập. Phòng đã yêu cầu Đội đặc nhiệm (Đội 3) trực tiếp lên phương án để triệt phá.

Từ chỉ đạo này, Đội 3 nhanh chóng xác định kẻ cầm đầu băng nhóm này là Võ Hữu Quyền, một người có tiền án tội cướp giật tài sản. Từ đây, những trinh sát giỏi của đội đặc nhiệm bí mật liên tục giám sát Quyền.

Từ lời khai của Quyền, công an bắt giữ nhiều thành viên khác. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 10-3, trinh sát phát hiện Quyền và LKY (ngụ quận Tân Bình) tại đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú nên yêu cầu hai người này dừng xe để kiểm tra hành chính, sau đó đưa về trụ sở làm việc.

 Tại cơ quan công an, Quyền khai cùng đồng bọn thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Từ lời khai của Quyền, công an bắt giữ thêm bảy đồng phạm của người này.

Trong số bảy người bị bắt sau thì sáu người từng có tiền án chủ yếu liên quan đến hành vi cướp giật tài sản, như: Tài (bo, 28 tuổi), Mai Nguyễn Chí Hiếu (31 tuổi) đều hai tiền án cướp giật tài sản; Phan Văn Đỉnh (31 tuổi) ba tiền án cùng về tội này.

Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận trong thời gian từ tháng 2 đến đầu tháng 3-2020 đã thực hiện bảy vụ cướp giật ở các quận 2, Tân Bình, Tân Phú…

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo PC02, từ những ngày đầu xuất hiện dịch bệnh COVID-19, Ban giám đốc Công an TP.HCM đánh giá đây sẽ là thời điểm các băng nhóm tội phạm hoạt động mạnh. Công tác kiểm tra, rà soát địa bàn được các trinh sát hình sự phối hợp cùng công an quận, huyện, phường bố trí cẩn trọng hơn.

Phòng Cảnh sát hình sự, lực lượng chủ công trong hàng loạt chuyên án lớn, đã có những đối sách nhằm kéo giảm tình trạng phạm tội của các băng nhóm trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.