Đặc khu Phú Quý: Bến đỗ bình yên và khát vọng vươn mình

(PLO)- Công trình khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá đặc khu Phú Quý đang dần thành hình, mang theo niềm hy vọng về một tương lai thịnh vượng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã đến thị sát công trình khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá (giai đoạn 2) đặc khu Phú Quý, vào chiều 18-7.

Với tổng mức đầu tư 446 tỉ đồng, dự án này được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt từ tháng 12-2022, hứa hẹn sẽ là điểm tựa vững chắc cho ngư dân, bảo vệ an toàn cho hàng ngàn con tàu trước bão tố, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

đặc khu phú quý
Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 2 từ trái sang), trực tiếp thị sát công trình. Ảnh: PĐ

Bảo vệ hàng ngàn tàu cá trước bão tố

Công trình này không chỉ là những khối bê tông hay hệ thống phao neo mà còn là biểu tượng của sự kiên cường, của khát vọng vươn khơi và sự gắn kết giữa con người với biển cả.

Với quy mô neo đậu 1.000 tàu thuyền công suất 600CV, dự án sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho ngư dân, giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản tại các ngư trường Nam Trung Bộ, Trường Sa, DK1.

dac-khu-phu-quy (3).jpg
Công trình giai đoạn 1. Ảnh: PĐ

Hiện tại, dự án đang được triển khai với tiến độ khả quan. Gói thầu số 18 bao gồm nạo vét luồng tàu, xây dựng kè bảo vệ bờ và hệ thống phao báo hiệu, đã đạt 91,88% khối lượng công việc. Gói thầu số 19 với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như cấp nước, điện và xử lý nước thải, đạt 86,22% tiến độ.

Gói thầu số 20 cung cấp và lắp đặt thiết bị, cũng đã hoàn tất các bước lựa chọn nhà thầu và bàn giao mặt bằng. Các đơn vị thi công đang tăng cường nhân công và máy móc, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30-9, sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Phó Chủ tịch Lê Trọng Yên đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng thi công, nhấn mạnh rằng công trình không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật mà còn mang tính mỹ thuật, đảm bảo công năng đa mục tiêu từ tránh trú bão, cảng cá đến phát triển du lịch biển đảo.

"Đây là bước đệm để Phú Quý vươn mình trở thành một trung tâm kinh tế biển sôi động, nơi những con tàu không chỉ tìm nơi trú ẩn mà còn mang về những vụ mùa cá đầy ắp, góp phần nâng cao đời sống ngư dân và khẳng định vị thế của hòn đảo tiền tiêu" - ông Yên khẳng định.

dac-khu-phu-quy (6).jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nghe báo cáo tiến độ thi công công trình. Ảnh: PĐ

Trước đó, giai đoạn 1 của khu neo đậu tránh trú bão có tổng mức đầu tư hơn 544 tỉ đồng cũng đã hoàn thành, với diện tích mặt nước 55 ha và các công trình đê chắn kiên cố. Đặc khu Phú Quý đang từng bước khẳng định vai trò của mình.

Giai đoạn 2, với sự đầu tư bài bản và tiến độ thi công khẩn trương, sẽ hoàn thiện bức tranh về một hòn đảo hiện đại, nơi kinh tế, du lịch và quốc phòng hòa quyện.

Hòn ngọc tỏa sáng giữa biển khơi

Ngày 16-8-2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 861/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng đảo Phú Quý thành trung tâm khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, kết hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển, với tầm nhìn đến năm 2045.

Đây không chỉ là một kế hoạch chiến lược mà còn là lời hứa về một tương lai rực sáng, nơi đặc khu Phú Quý trở thành ngọn hải đăng dẫn lối cho ngư dân và các hoạt động kinh tế biển trong khu vực.

dac-khu-phu-quy (4).jpg
Công trình đang khẩn trương thi công. Ảnh: PĐ

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, đặc khu Phú Quý sẽ là trung tâm hậu cần nghề cá hiện đại, đáp ứng nhu cầu neo đậu an toàn cho các tàu cá có chiều dài trên 30 m, với năng lực xử lý 25.000 tấn thủy sản mỗi năm.

Công trình cảng cá giúp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu tổn thất sau khai thác, đồng thời hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, góp phần chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Đặc khu Phú Quý cũng sẽ trở thành trung tâm cứu hộ, cứu nạn cấp vùng, sẵn sàng ứng phó với các sự cố trên biển, bảo vệ tính mạng và tài sản của ngư dân trong và ngoài nước.

dac-khu-phu-quy (7).jpg
Ông Lê Hồng Lợi (thứ 2 từ trái sang), Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, báo cáo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng trên đảo.

Đề án còn khuyến khích xã hội hóa đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia phát triển hạ tầng cảng cá, dịch vụ du lịch và các hoạt động kinh doanh. Những khu văn hóa, giải trí, thể thao và không gian tâm linh như lễ hội ngày mở biển, thờ cúng Ngư ông... sẽ được xây dựng, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa và thu hút du khách.

Hệ thống nhà ở lưu trú cho ngư dân, cùng các trang thiết bị cứu nạn hiện đại, sẽ đảm bảo đặc khu Phú Quý không chỉ là nơi trú ẩn mà còn là điểm đến của sự an tâm và hy vọng.

Hòn đảo này không chỉ là nơi neo đậu những con tàu, mà còn là nơi neo giữ những giấc mơ. Từ những con sóng bạc đầu, ngư dân sẽ mang về những vụ mùa trù phú, du khách sẽ tìm thấy vẻ đẹp hoang sơ với văn hóa đậm đà, còn đất nước sẽ có thêm một pháo đài vững chắc nơi đầu sóng ngọn gió.

Đặc khu Phú Quý với khát vọng vươn xa, đang viết nên câu chuyện về một hòn đảo tiền tiêu rực rỡ, nơi ánh sáng của hy vọng không bao giờ tắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.