Đặc công nước tìm thuyền viên mất tích ở biển Quy Nhơn

(PLO)- Ngoài 18 tàu cứu nạn, 26 đặc công nước của hải quân, lực lượng cứu nạn còn sử dụng flycam tìm kiếm các thuyền viên.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-cứu nạn Bộ Tổng tham mưu, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (UBQGTKCN), cho biết ngày 9-11 các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thêm một thi thể.

Đưa thi thể nạn nhân vào đất liền.

Tàu SAR 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ hàng hải Việt Nam đã phát hiện thi thể này tại vị trí cách khu vực các tàu bị chìm ở phao số 0 cảng Quy Nhơn khoảng một hải lý. Tuy nhiên, do chưa nhận dạng được nên chưa thể xác định nạn nhân là thuyền viên của các tàu hàng nào.

Đến nay, trong số 84 thuyền viên trên tám tàu chìm, hai tàu mắc cạn trên vùng biển gần cảng Quy Nhơn, các lực lượng cứu nạn đã cứu được 71 người, tìm được 11 thi thể, trong đó đã nhận dạng được chín thi thể.

Cũng theo Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, hiện có 18 tàu cứu nạn của các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trên vùng biển Quy Nhơn. Ngoài ra, 26 đặc công nước thuộc Lữ đoàn 126 Quân chủng Hải quân đã sử dụng khí tài đặc chủng, lặn xuống tàu bị chìm để tìm kiếm các nạn nhân.

“Hiện nay thời tiết quá xấu, dòng chảy rất mạnh do vừa dòng chảy của biển vừa dòng chảy của nước trên nguồn đổ xuống, nước đục, sóng lớn nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Ở trên bờ biển, các lực lượng chức năng đã sử dụng flycam bay quan sát các đoạn bờ biển địa hình phức tạp để tìm kiếm các nạn nhân có thể bị mắc kẹt, trôi dạt” - Thiếu tướng Tiến thông tin.

Lực lượng chức năng chỉ huy việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-cứu nạn cho biết thêm hiện nay các lực lượng chức năng khác liên tục trinh sát trên vùng biển Quy Nhơn để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố tràn dầu từ các tàu hàng bị chìm.

“Lực lượng Trung tâm 2 của Bộ Quốc phòng đã có mặt ở đây ngay từ ngày đầu tiên. Hiện nay tàu chuyên dụng xử lý tràn dầu từ Đà Nẵng đã vào Quy Nhơn. Mục tiêu là nếu phát hiện tràn dầu là kịp thời giải quyết ngay. Chúng tôi cũng đã lên phương án khi trục vớt các tàu chìm thì phải dùng phao vây xung quanh để đảm bảo an toàn môi trường. Nếu có dầu tràn thì lập tức tàu chuyên dụng hút vào luôn. Phải quyết tâm cao nhất để đảm bảo an toàn cho môi trường” - ông Tiến nói.

Lực lượng hải quân tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên vùng biển Quy Nhơn.

Cùng ngày, UBND tỉnh Bình Định cho hay một số chủ tàu đã hợp đồng với các đơn vị để tiến hành khảo sát các con tàu bị chìm, kiểm tra từng khoang tàu, vị trí… sau đó lập phương án trục vớt trình cơ quan chức năng.

Trước khi tiến hành trục vớt, Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung sẽ phối hợp thực hiện cùng lúc các giải pháp liên quan như hút dầu từ các tàu chìm, sử dụng phao vây, chuẩn bị hóa chất… để ngăn ngừa sự cố tràn dầu.

Theo ông Bùi Văn Vương, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn, do nhiều tàu hàng bị chìm trong vùng luồng lạch ra vào cảng Quy Nhơn khiến các tàu hàng tải trọng lớn không thể ra vào nhiều ngày qua. Trong đó, tàu Biển Bắc 16 chìm ngay giữa luồng lạch gây cản trở, nguy hiểm đối với các tàu ra vào xếp dỡ hàng.

Để phục hồi hoạt động của cảng, tàu hoa tiêu đã tiến hành dẫn đường cho các tàu ra vào với chi phí 500.000 đồng/chuyến. Riêng ban đêm các tàu không thể di chuyển. Một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết sau khi xây dựng kế hoạch, sẽ tiến hành trục vớt tàu Biển Bắc 16 trước để thông luồng cho cảng Quy Nhơn.

Một tàu hàng bị chìm trên vùng biển gần cảng Quy Nhơn.

Liên quan vụ tám tàu hàng bị chìm, kết luận tại cuộc họp triển khai khắc phục bão số 12, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã phê bình, yêu cầu lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc không kịp thời báo cáo số lượng tàu bị trôi, đắm tại khu vực cảng biển Quy Nhơn để có biện pháp ứng cứu kịp thời.

Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn phải có trách nhiệm báo cáo cụ thể nguyên nhân nhiều tàu hàng không vào khu vực cảng Quy Nhơn tránh trú bão số 12 mà đậu ở phao số 0 dẫn đến tình trạng hàng loạt tàu bị chìm trên biển cho UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng. Trong khi đó, Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn cho rằng nhiều tàu tránh bão ngoài phao số 0 cảng Quy Nhơn nên không thuộc khu vực cảng vụ quản lý, một số tàu tự vào tránh bão không xin phép…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.