Đã tính kỹ việc cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển

(PL)- Nhiều vấn đề cử tri cũng như báo chí quan tâm đã được nêu ra thẳng thắn tại buổi họp báo do Văn phòng Quốc hội (QH) tổ chức sau phiên bế mạc chiều 27-11.

“Hiện Chính phủ giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm nhiệm nhiệm vụ bộ trưởng Y tế thay cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến sau khi QH miễn nhiệm. Vậy ông Vũ Đức Đam sẽ đảm nhiệm vai trò bộ trưởng Y tế đến khi nào? Khi nào Bộ Y tế có bộ trưởng mới?”.

Trả lời, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết QH chỉ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các bộ trưởng. Khi nào Thủ tướng chọn được người bổ nhiệm bộ trưởng Y tế trình QH, QH sẽ phê chuẩn chứ không phải QH quyết định bầu nhân sự này.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chính phủ đã phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Y tế và phân công phụ trách toàn diện Bộ Y tế. Khi nào Chính phủ đề xuất nhân sự sang QH phê chuẩn thì mới biết được Bộ Y tế có bộ trưởng mới.

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chí  tại buổi họp báo. Ảnh: Đ.MINH

Liên quan quy định miễn thị thực có thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển (tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất nhập cảnh vừa được thông qua), Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Thanh Hồng cho biết: Khi thẩm tra dự án luật này, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp thu ý kiến đại biểu và quy định cụ thể điều kiện để người nước ngoài nhập cảnh vào khu kinh tế ven biển. Hiện nay đủ điều kiện thì chỉ có Phú Quốc đáp ứng đủ bốn điều kiện trong luật.

“Chúng ta đã có quá trình thí điểm tổ chức miễn thị thực vào Phú Quốc rồi, xác định đảm bảo quốc phòng an ninh, thu hút khách du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài” - ông Hồng cho hay đồng thời khẳng định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất nhập cảnh được quy định theo hướng tạo điều kiện cho người nước ngoài vào du lịch, đầu tư và áp dụng quy định về thị thực điện tử.

“Chúng ta đã tính toán rất kỹ về tác động đối với việc đảm bảo quốc phòng - an ninh trong luật” - ông Hồng nhấn mạnh. Ông cũng cho hay luật đã khắc phục những bất cập, tồn tại trong quá trình xảy ra một số vụ việc các đối tượng phạm tội người nước ngoài lợi dụng chính sách xuất nhập cảnh của chúng ta để có ngăn chặn, chủ động phòng ngừa với loại hình phạm tội này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.