Đã thu hồi số tiền chi sai khi bồi thường sự cố Formosa

(PLO)- Trong quá trình triển khai việc bồi thường, hỗ trợ, một số nơi để xảy ra một số sai sót. Chính quyền đã chuyển cơ quan công an xử lý và thu hồi.

Bộ NN&PTNT vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả của đoàn giám sát tình hình xử lý, khắc phục hậu quả môi trường biển do Formosa gây ra tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.

Theo đó, công tác thẩm định và phê duyệt giá trị thiệt hại đã được triển khai thực hiện từ cấp thôn/xóm về cơ bản là đảm bảo đúng đối tượng và phạm vi theo quy định.

Người dân ra khơi sau sự cố môi trường biển. Ảnh: VIẾT LONG

Cụ thể, các tỉnh đã phê duyệt giá trị thiệt hại với tổng số tiền 4.404.36 tỉ đồng. Trong đó, Hà Tĩnh 1.091 tỉ đồng, Quảng Bình 2.050 tỉ đồng, Quảng Trị 581,76 tỉ đồng, Thừa Thiên-Huế 680,76 tỉ đồng. Tính đến thời điểm kiểm tra, bốn tỉnh đã giải ngân được 3.764 tỉ đồng, đạt 85,5% số tiền đã phê duyệt.

Đoàn công tác cho rằng công tác kê khai, thẩm tra, xét duyệt về cơ bản đã được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo minh bạch, công khai, dân chủ.

Tuy nhiên, do sự cố môi trường biển có phạm vi ảnh hưởng rộng, chưa có tiền lệ, liên quan đến nhiều đối tượng; số lượng tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng nhiều và đa dạng. Cùng với đó, một số địa phương chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ... dẫn đến còn nhiều đơn thư khiếu kiện vượt cấp, tụ tập đông người, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Bên cạnh đó, các tỉnh đã thực hiện kê khai, ban hành giá đối với hàng hải sản lưu kho là hàng khô, hàng chế biến; hàng lưu kho trong tủ lạnh, tủ cấp đông. Trong khi Ban Chỉ đạo chưa có chủ trương bồi thường, hỗ trợ cho đối tượng này, tạo ra bức xúc trong một bộ phận người dân.

Trong quá trình triển khai việc kê khai, thực hiện bồi thường, hỗ trợ có địa phương còn để xảy ra một số sai sót, tuy nhiên chính quyền đã chủ động kiểm tra, rà soát, phát hiện vi phạm, chuyển cơ quan công an xử lý và thu hồi số tiền đã chi trả.

Đoàn công tác cũng nhận định sau sự cố môi trường biển, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các ngành chức năng, đến nay hoạt động sản xuất thủy sản trên địa bàn các tỉnh đã cơ bản ổn định.

Cụ thể, về khai thác thủy sản, nguồn lợi thủy sản đã có sự phục hồi dù đánh bắt gần bờ còn gặp nhiều khó khăn, chưa khôi phục lại như trước đây. Về kinh doanh thủy hải sản, hoạt động kinh doanh bán buôn, bán lẻ thủy sản đã hoạt động trở lại.

Đoàn công tác kiến nghị Chính phủ cho chủ trương về bổ sung đối tượng và phạm vi thiệt hại.

Cụ thể, mở rộng phạm vi bồi thường thiệt hại đối với các đối tượng: Thu mua, sơ chế, chế biến thủy sản; dịch vụ hậu cần nghề cá; thu mua tạm trữ thủy sản; cửa hàng ăn uống phục vụ khách du lịch thuộc địa bàn các xã, phường, thị trấn ven cửa sông. Đối với sản phẩm sứa, hải sản khô, hải sản tẩm ướp bị hư hỏng thì cho phép tiêu hủy và bồi thường 100% giá trị lô hàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.