Đã nghe đã thấy: Quyền được yên tâm

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo rà soát, kiểm điểm công tác tiếp nhận và xử lý tin báo trong vụ em Lưu Vĩnh Đạt, học sinh ở quận Bình Tân, TP.HCM, bị bắt cóc và sát hại.

Ông cũng yêu cầu Bộ Công an rà soát và chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tội phạm trên toàn quốc.

Chỉ một ngày sau khi có chỉ đạo trên, báo chí lại phát hiện một vụ tắc trách của Công an phường 9, quận 3: Một học sinh Trường Tiểu học Kỳ Đồng nghi bị bắt cóc, đã trốn thoát về, gia đình và nhà trường đã trình báo nhưng cán bộ công an phường… xếp luôn hồ sơ mà không báo lên Công an quận 3 như quy trình.

Ở đây rõ ràng tư duy công vụ của cán bộ tiếp nhận vụ việc có vấn đề. Anh ta chỉ thấy em học sinh trở về là xem như mình xong việc. Trong khi đó việc điều tra tìm hiểu kẻ nghi bắt cóc là ai, động cơ gì, phương thức thực hiện ra sao… đã bị bỏ qua. Đây là tư duy co thủ, thiếu trách nhiệm bởi sau khi thực hiện bắt cóc không thành em học sinh Trường Kỳ Đồng, thủ phạm có thể ra tay với nạn nhân khác.

Tiếp xúc với báo chí, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP, cũng thẳng thắn nhìn nhận trong vụ em Lưu Vĩnh Đạt bị bắt cóc và sát hại, các phòng nghiệp vụ đã không xâu chuỗi sự kiện để truy tìm nạn nhân; Công an quận Bình Tân không báo cáo PC45 mà cho rằng chỉ ra thông báo truy tìm người mất tích là đủ. Vấn đề còn lại, theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, thuộc về năng lực của công an quận.

Lâu nay người dân phàn nàn khá nhiều về thái độ và ứng xử của công an khi nhận được tin báo. Nhiều vụ ẩu đả công an phường được báo sớm nhưng chỉ xuống hiện trường khi kẻ gây án đã thực hiện xong hành vi và bỏ đi; nhiều vụ mất xe được trình báo công an phường chỉ ghi nhận vụ việc vào sổ rồi sau đó không hề gặp gỡ, hồi âm cho người bị hại.

Người dân tin tưởng vào công an, sự tin tưởng ấy phải được vun đắp và duy trì bởi tinh thần trách nhiệm với dân, thái độ gần gũi quan tâm dân và quyết liệt với những hành vi gây tổn hại cho sự bình yên của xã hội. Khi người dân tin người dân mới cung cấp thông tin để công an phòng, chống tội phạm một cách hiệu quả.

Không một chế độ xã hội nào có thể triệt tiêu hoàn toàn tội phạm. Nhưng một xã hội có an ninh tốt là nơi mà hành vi phạm tội được hạn chế ở mức thấp nhất về tần suất và hậu quả; là nơi phòng ngừa tốt để nó không diễn ra; và khi có hành vi phạm tội xảy ra thì việc điều tra, xử lý phải được thực hiện nhanh và triệt để nhất.

Bởi vai trò cao cả nhất, nhiệm vụ căn bản nhất của ngành công an, nói nôm na, là đảm bảo cho người dân quyền được yên tâm về sự an toàn của mình.

NHẬT HÒA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.