Đã nghe đã thấy: Quan mất tiền: Lỗi tại quan bà

(PL)- Mấy ngày nay, chuyện ông Cục phó Nguyễn Xuân Quang ở Bộ TN&MT đi kiểm soát môi trường ở Long An bị mất tiền làm dư luận dậy sóng.

Những đồn đoán về số tiền mà ông bị mất cũng rất nhiều. Thậm chí có người còn bảo đấy là tiền do các doanh nghiệp mà ông Quang đến kiểm tra đưa cho. Tuy nhiên, bà Nguyễn Tân Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ TN&MT, nói bộ này không nhận được đơn thư gì cả.

Đúng rồi! Bị hù dọa thì phải báo cáo hoặc có đơn thư chứ. Ai cũng vậy thôi! Đến như ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Đà Nẵng, người vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo, bị nhắn tin dọa giết cũng phải báo công an để công an tìm ra thủ phạm. Hay ông Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh khi bị nhắn tin khủng bố cũng phải kêu cứu Thủ tướng, rồi công an vào cuộc thì mới bắt được người nhắn tin để đưa ra xét xử.

Quay lại chuyện mất 385 triệu đồng của ông Quang. Bản thân ông Quang thì giải thích đó là tiền do vợ ông đưa để vào giải quyết việc nhà. Ông cũng bảo là khi xảy ra việc mất trộm thì ông kêu công an vào điều tra nhưng không biết tại sao thông tin lại lọt ra báo chí. Các báo nghĩ đó là tin “hot” nên cứ đưa vậy thôi.

Đúng vậy, việc cán bộ đi công tác mà mất trộm số tiền lớn thì rất “hot”. Không chỉ trường hợp ông Quang, những quan chức từ trước tới nay đi công tác mất tiền đều trở thành tin “hot”, dù số tiền ít hay nhiều. Mà đâu phải cứ đi công tác mới mất trộm tiền. Ngay ở TP.HCM, mấy năm trước cũng có việc một ông giám đốc sở mất tới 1,6 tỉ đồng ngay tại nơi làm việc. Việc này cũng ầm ĩ một thời gian rồi chìm vào quên lãng.

Xét cho đến cùng, việc ông Quang hay các cán bộ, quan chức mất trộm tiền là lỗi… các bà vợ. Trước giờ nam giới chưa bao giờ là người giữ tiền tốt. Các cụ xưa chẳng bảo vợ là tay hòm chìa khóa còn gì. Thậm chí còn bảo chồng là cái giỏ, vợ là cái hom… Ý là chỉ có các bà vợ là giữ tiền giỏi thôi. Vợ ông Quang đưa tiền cho ông Quang đi giải quyết chuyện nhà có thể là một sai lầm nhất thời. Lẽ ra nên chuyển khoản hoặc tự mình giải quyết. Có lẽ sau vụ này vợ ông Quang sẽ không đưa tiền cho ông nữa.

Mà đây cũng có thể là bài học cho vợ các quan chức khác. Tuyệt đối không bao giờ đưa tiền cho chồng đi công tác để giải quyết… việc riêng. Cũng bởi một sự thật là từ trước tới nay chưa có tin về quan chức nữ bị mất trộm bao giờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.