Đã nghe đã thấy: “Lỗi kỹ thuật” của Bộ trưởng Luận

Trả lời các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại phiên chất vấn ngày 11-6 về việc Bộ GD&ĐT trình Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH đề án đổi mới sách giáo khoa với chi phí trên 34.000 tỉ đồng hai tháng trước, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận giải thích đó chỉ là sai sót do “lỗi kỹ thuật”.

Cái “lỗi kỹ thuật” ấy, theo Bộ trưởng Luận (nghe lại từ báo cáo), là do các thuộc cấp của mình chưa kịp trao đổi kỹ với nhau và bị “khớp” trước tính trang nghiêm của phiên họp UBTVQH nên để con số “khủng” này rơi cái độp vào đề án. Và ông Luận nhận trách nhiệm trước Quốc hội: “Để xảy ra sai sót như thế, với tư cách bộ trưởng, tôi nhận lỗi này”.

Có lẽ người dân sẽ chấp nhận sự nhận lỗi trên của ông Luận một cách chia sẻ hơn nếu ông đã không vòng vèo giải thích và kết lại rằng sai sót đó là do “lỗi kỹ thuật”. Dân chúng không ít người đã “vỡ òa” thất vọng khi nghe ông nói thế.

Một hội đoàn thiếu nhi hoặc thanh niên khi chỉ lên kế hoạch cho một chuyến đi dã ngoại thôi, họ đã tính đến từng “centimet” chi phí, thậm chí còn dự trù cả chi phí phát sinh. Không lẽ một cái đề án có ảnh hưởng to lớn đến sự nghiệp cả trăm năm như thế mà lại chưa tính toán, chưa trao đổi kỹ lưỡng sao? Nếu vậy thì sao lại mang đi trình trước UBTVQH làm gì? Đi trình bày trước UBTVQH chứ có phải là chuyện “nói trong nhà nghe đâu” mà chuyền tay một mẩu giấy với con số lên đến 34.000 tỉ đồng rồi báo cáo chính thức cho UBTVQH? Vậy các ông xem UBTVQH là cái chi chi?

Người ta cũng sẽ rất khó chấp nhận cái lý lẽ ông bộ trưởng đưa ra là do thuộc cấp (cấp thứ trưởng, đại diện cho cả một bộ quan trọng như thế đi trình bày đề án) của mình bị “khớp” trước sự trang nghiêm của phiên họp. UBTVQH có lẽ chưa bao giờ họp thiếu trang nghiêm, không lẽ các ông không biết. Nếu đã biết thế mà lại để diễn ra những điều đáng tiếc (như lời ông bộ trưởng nói) thì quả thật là không hiểu nổi.

QH và quốc dân đồng bào không đợi để nghe từ miệng một người đứng đầu Bộ GD&ĐT những từ kiểu như “lỗi kỹ thuật”, “khớp” để lý giải cho một “sự cố” mà công luận xem là không nhỏ của ngành mình. Bản thân cách giải thích ấy đã không cho thấy nguyên nhân thật sự là gì và trách nhiệm của những quan chức gây ra sự vụ đó - điều mà ĐB và dân chúng muốn ông chỉ ra cho rõ ràng với tư cách là tư lệnh ngành. Đừng để người dân phải lắc đầu nhiều; cũng đừng để từ sự cố trên cùng cách lý giải của ông, người dân có thể tự suy ra chất lượng của ngành giáo dục.

Phải chăng ông bộ trưởng đã mắc phải chính cái “lỗi kỹ thuật” khi giải thích cho cái gọi là “lỗi kỹ thuật” do các thuộc cấp của ông gây nên trong sự vụ trên!

MẠNH LÊ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.