Đã nghe đã thấy: Lại 33 cây xanh nữa sắp ‘thọ án’

(PL)- TP.HCM sẽ thu hồi 2.100 m2 đất của Công viên Tao Đàn cho việc xây dựng nhà ga S2 - Tao Đàn thuộc dự án tuyến metro số 2.

Cùng với diện tích này sẽ có 33 cây xanh trong đó có cây cổ thụ, gỗ quý bị đốn hạ. Lại chuyện những hàng cây bị bức tử!

Những ai chưa biết đến Sài Gòn, những ai đã xa Sài Gòn và cả những người đang hiện hữu ở Sài Gòn đều có tình yêu đặc biệt với TP này nhờ những hàng cổ thụ rợp bóng mát. Những hàng cây trên công viên cũ, trên con đường cũ giúp Sài Gòn nhẹ nhàng duyên dáng hơn như những câu nhạc Trịnh: “Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài gòn những chiều ngợp gió, lá hát như mưa suốt con đường đi, có mặt đường vàng hoa như gấm, có không gian màu áo bay lên”, “Sài Gòn mùa xuân về dưới những hàng cây, có nhiều tiếng cười như trẻ lại”…

Đã nghe đã thấy: Lại 33 cây xanh nữa sắp ‘thọ án’ ảnh 1
 
Cây xanh trong Công viên Tao Đàn. Ảnh: ĐỨC THỊNH

Những hàng cây trong nắng gió cùng mịt mù bụi khói xe, những hàng cây sũng mưa trên những con đường trùng trùng ngập nước là sự cứu rỗi về tâm hồn cho những người đang mắc kẹt giữa xe cộ của TP này.

Những hàng cây được trồng từ xưa trong công viên, trên đường phố - những nơi chúng được quy hoạch để tồn tại sẽ chẳng biết đến sự hiện đại của metro; tương tự như metro cũng chẳng biết cây cối làm gì bởi metro và cây hoàn toàn chẳng liên quan gì nhau.

Đã xóa sổ Công viên Chi Lăng, đốn 51 cây cổ thụ ở đường Lê Lợi…, bây giờ những chiếc máy cưa tiếp tục hướng đến 33 cây cổ thụ ở Công viên Tao Đàn, 63 cây cổ thụ ở đường Tôn Đức Thắng, 57 cây xanh ở Công viên 23-9… Cùng với cây là hàng ngàn mét khoảng xanh của Sài Gòn sẽ nhường lại cho những khối bê tông, những đường ngầm với máy lạnh dọc ngang TP.

Tôi vẫn nhớ mãi lời của một đại diện chủ đầu tư khi Công viên Chi Lăng bị xóa sổ, đại ý rằng “có mấy cái cây mà những người làm văn hóa nói hoài”. Hãy thử tưởng tượng đến giữa trưa nắng Sài Gòn không còn bóng cây nào che nắng; giữa mười mấy tiếng đồng hồ sống trong cao ốc máy lạnh, bước ra công viên hít một hơi dài không khí sạch từ cây; và xa hơn, hãy thử tưởng tượng được cùng con cái đi dưới những hàng cây cổ thụ, kể cho con nghe chuyện lịch sử cỏ cây của Sài Gòn…

Quan trọng nhất, Sài Gòn mất dần cây xanh cũng có nghĩa là cái chiều sâu tâm hồn của nó cũng đang cạn dần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.