Đã nghe đã thấy: Kỳ vọng

Ngày mai (2-6), hơn 900.000 thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 - kỳ thi được đánh giá là có nhiều đổi mới nhất từ trước tới nay.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Bộ GD&ĐT, trả lời phỏng vấn báo chí đã khẳng định: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ có nhiều điểm mới nhưng đều triển khai trên nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và không làm “sốc” học trò”. Vâng, điều mà người ta kỳ vọng nhất vào kỳ thi đổi mới này là giảm sự căng thẳng cho thí sinh, giảm sự tốn kém cho xã hội và giảm tiêu cực. Đây là những điều mà các kỳ thi trước còn nợ dù cũng không ít lần được sửa đổi, cải tiến.

So với sáu môn thi trước đây, kỳ thi này chỉ còn bốn môn thi. Tỉ lệ số môn thi giảm 33,4%. Không chỉ thí sinh cảm thấy nhẹ nhàng hơn mà cả các cơ quan làm công tác tổ chức kỳ thi cũng được hưởng lây. Vì giảm số môn thi nghĩa là kéo theo việc giảm số buổi thi, phòng thi, giám thị coi thi và chấm thi… Tuy hoàn toàn chưa thật chính xác nhưng có thể coi kỳ thi này đã kéo giảm 33,4% chi phí cho xã hội. Đó là chưa kể về thời gian, việc giảm môn thì cũng rút ngắn thời gian kỳ thi xuống. Như vậy, có thể nhận thấy bước đầu kỳ thi sẽ tiết kiệm hơn, nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất của kỳ thi là ở chỗ khác: Liệu có giảm tiêu cực phòng thi? Dễ nhận thấy một kỳ thi có cho ra kết quả chính xác hay không còn phụ thuộc vào lực lượng giám thị coi thi và chấm thi nữa. Những nỗ lực đổi mới ở trên sẽ không có ý nghĩa nếu lực lượng giám thị coi thi thả lỏng cho quay cóp, ném tài liệu, giám thị chấm thi dễ dãi cho qua các sai sót. Mặc dù năm nào công tác giám thị cũng được nhấn mạnh nhưng nơi này, nơi kia vẫn còn sự dễ dãi, thậm chí tiếp tay cho tiêu cực. Năm nay, trước kỳ thi đổi mới, lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định công tác giám thị đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và kiên quyết nói không với tiêu cực.

Tại cuộc họp hồi tháng 2-2014 về kết luận triển khai phương án đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Kỳ thi phải bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ phát triển GD&ĐT. Nội dung thi nhằm tạo động lực để học sinh học tập, phát triển toàn diện. Đồng thời, kỳ thi hướng tới đáp ứng được hai mục tiêu: Đánh giá đúng những thí sinh có đủ điều kiện tốt nghiệp THPT; đồng thời cung cấp những kết quả tin cậy để các trường ĐH, CĐ xét tuyển chính xác.

Tất nhiên, để thực hiện các yêu cầu trên cần phải có thời gian và quá trình chuẩn bị. Và kỳ thi đổi mới 2014 là bước đi đầu tiên đầy quyết tâm. Cả xã hội đang dồn sự chú ý và đặt nhiều kỳ vọng!

QUANG ÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.