Đã nghe đã thấy: Ăn trong sợ hãi

(PL)- Giữa tuần, Chi cục Thú y cùng Cảnh sát kinh tế thị xã Bến Cát (Bình Dương) ập vào cơ sở của bà Trần Thị Mỹ Nhiên, phát hiện 18 công nhân đang chế biến hàng trăm ký lòng heo bốc mùi trong bể xi măng.

54 kg chất tẩy trắng, 5 kg bột màu bên ngoài ghi chữ Trung Quốc cũng được tìm thấy. Lực lượng chức năng sau đó đã tiêu hủy 1,4 tấn lòng heo thối của cơ sở này. Chủ cơ sở thừa nhận họ tẩy trắng số lòng heo thối này để bán cho nhà hàng, quán ăn. Một người đã phải than rằng: “Ăn vào thì chết từ từ, không ăn thì lại chết ngay tức thì”.

Điều đáng nói, những cơ sở chế biến thực phẩm bẩn, vô nhân tính như thế này từ trước tới nay được phát hiện không ít, từ Bắc tới Nam. Không chỉ có lòng heo mà còn nhiều thực phẩm khác như bì heo, mực, mỡ… cũng được tẩy trắng, khử mùi rồi đi vào dạ dày dân chúng. Tuy nhiên, dường như vẫn chưa thấy có một vụ việc nào trách nhiệm hình sự được áp dụng,  mặc dù những hành vi như trên đã xâm phạm đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, tính mạng con người.

Những cách sản xuất bất chấp đạo đức kinh doanh, đạo đức xã hội có thể nói đang đầy rẫy. Người ta cho heo ăn chất tạo nạc, phun cho rau chất kích thích, ngâm trái cây bằng “hoa quả thúc chín tố”. Vườn rau để bán một nơi, luống rau để ăn một nẻo dường như đã ăn vào tiềm thức của không ít nông dân miệt vườn.

Ngay như ở sự việc hàng tấn lòng heo thối nói trên, 18 công nhân của cơ sở bà Nhiên chắc hẳn cũng biết mình đang biến lòng thối thành lòng thơm nhưng vì sao họ vẫn làm những việc lẽ ra không nên ấy? Phải chăng việc đó đã trở thành bình thường trong đời sống xã hội?

Phải chăng vì đó là điều bình thường nên biển miền Trung mới bị ô nhiễm mà chưa biết khi nào hồi phục được? Phải chăng đó là điều bình thường nên Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 mới dám xin “nhận chìm” 1,5 tấn chất thải xuống biển Bình Thuận?

Có đại biểu đã từng phải phát biểu trước Quốc hội rằng: “Chưa bao giờ con đường từ dạ dày ra nghĩa địa lại ngắn đến thế!”. Lời phát biểu tựa như ai oán này vang lên giữa nghị trường cho thấy vấn đề đã trầm trọng tới mức nào. Ngay như Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân nhiều lần cũng đã phải kêu gọi: “Người Việt không được đầu độc người Việt”.

Có lẽ đã đến lúc chính sách pháp luật cần nghiêm minh, các cơ quan hữu quan cần thực hành liêm chính để người dân và đất nước không bị đầu độc như lời của ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.