Đà Nẵng xử lý hơn 2.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(PLO)- Sáu tháng đầu năm 2024, các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 TP Đà Nẵng đã xử lý 2.048 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu hơn 139 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-7, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm.

gian lận thương mại trần chí cường đà nẵng
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường chủ trì hội nghị. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo báo cáo, sáu tháng đầu năm, các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 TP Đà Nẵng đã kiểm tra 2.212 vụ, xử lý 2.048 vụ (tăng 43,2% so với cùng kỳ năm 2023). Qua đó đã khởi tố 16 vụ/73 đối tượng, giảm một vụ và tăng 44 đối tượng so với cùng kỳ 2023.

Tổng số tiền thu được là hơn 139 tỉ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Trong đó, truy thu thuế và phạt là hơn 85 tỉ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ.

Ban chỉ đạo 389 TP Đà Nẵng đánh giá, tình hình thị trường, giá cả hàng hóa sáu tháng đầu năm trên địa bàn TP nhìn chung ổn định.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 chưa phát sinh trường hợp phản ánh tình trạng đầu cơ, găm hàng tăng giá quá mức gây bất ổn thị trường. Các đơn vị kinh doanh buôn bán đều thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong sáu tháng đầu năm không phức tạp nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Phần lớn các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh chấp hành tốt pháp luật hải quan.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các doanh nghiệp lợi dụng việc thông thoáng trong thủ tục hải quan điện tử để khai sai về tên hàng, mã số, vi phạm quy định về khai thuế, khai sai giá trị tính thuế.

gian-lan-thuong-mai-ban-chi-dao-389-da-nang.jpg
Dịp này, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại Đà Nẵng có thành tích xuất sắc trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị.

Theo ông Cường, trong bối cảnh khách du lịch đến TP rất đông thời gian qua, các ngành triển khai công tác kiểm tra quyết liệt nhưng vẫn không gây phiền hà, khó khăn cho du khách cũng như người dân TP.

Ngay cả các cửa khẩu sân bay quốc tế, cảng biển cũng tạo ra sự hài lòng cho du khách, thể hiện tinh thần làm việc, trách nhiệm của các ngành trong việc tạo hình ảnh tốt đẹp trong lòng du khách.

“Chúng ta giữ được môi trường tốt, bình ổn giá tốt, hạn chế tối đa hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng nhưng đồng thời vẫn tạo môi trường thoải mái cho du khách, đây là việc rất đáng biểu dương”, ông Cường nhấn mạnh.

Ông Cường đề nghị từ nay đến cuối năm, các ngành tăng cường công tác bình ổn giá sau thời điểm tăng lương, dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 TP cần tập trung đánh giá thực trạng, nhận diện kết quả, đi vào những vấn đề, địa bàn nổi cộm, những mặt hàng trọng điểm và những phương thức mới trong hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Từ đó có kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra, điều tra, tập trung lực lượng xử lý nghiêm minh các vi phạm. Đặc biệt phải xử lý được người cầm đầu, chủ mưu, diệt tận gốc các tổ chức vi phạm.

Các ngành thành viên tiếp tục tăng cường hơn nữa sự phối kết hợp, đảm bảo điều tra, xác minh, xử lý nhanh chóng, chính xác, đúng người đúng tội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.