Đà Nẵng xin ý kiến Bộ Công an thu hồi dự án của Vũ 'nhôm'

(PLO)- Trong số các dự án Đà Nẵng tính thu hồi, có ít nhất ba dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”.

Ngày 23-1, tại cuộc họp UBND TP Đà Nẵng thường kỳ tháng 1-2019, Giám đốc Sở Xây dựng Vũ Quang Hùng báo cáo tiến độ thực hiện Thông báo Kết luận 331 của Ban Thường vụ Thành ủy về bốn nhóm dự án lớn.

Dự án Nhà hàng - Bến du thuyền liên quan đến Vũ "nhôm". Ảnh: TẤN VIỆT

Trong phương án thu hồi, bồi thường nhiều dự án thì tổng số tiền tạm tính lên đến con số hàng ngàn tỉ đồng. Trong số này có ít nhất ba dự án liên quan đến Vũ “nhôm”.

Cụ thể là dự án Quảng trường Thành Điện Hải và Nhà hàng – bến du thuyền (quận Hải Châu). Hiện TP đang phê duyệt quy hoạch, thiết kế đô thị xung quanh Thành Điện Hải, điều chỉnh Nhà hàng - bến du thuyền thành công trình văn hóa phục vụ công cộng.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng tính thu hồi Khu du lịch ven biển của Công ty IVC để làm công viên biển đối diện đường Huyền Trân Công Chúa (quận Ngũ Hành Sơn). TP đã phê duyệt quy hoạch tháng 10-2018, quy mô 3,7 ha, bồi thường về đất 276 tỉ đồng.

Đà Nẵng cũng sẽ thu hồi dự án của Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 để mở rộng bãi tắm Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn). TP đã thống nhất phương án quy hoạch, quy mô 4 ha. Dự án này đang được lấy ý kiến của Bộ Công an.

Cả ba dự án trên đang trong quá trình điều tra của Bộ Công an. Lãnh đạo Đà Nẵng giao Sở TN&MT đề xuất thủ tục thu hồi đất sau khi có kết quả điều tra.

Theo ông Vũ Quang Hùng, trong bốn nhóm dự án nêu trong Thông báo 331, có một số dự án lớn nằm trên đất vàng nhiều năm như Khu du lịch ven biển của Công ty DAP. Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch tháng 7-2018, chuyển đổi dự án thành Bãi tắm kết hợp công viên công cộng phía Bắc dự án, quy mô năm ha. Dự án này cần bồi thường về đất 230 tỉ đồng, vật kiến trúc 80 triệu đồng.

Dự án Khu vườn dạo phía tây Nhà hát Trưng Vương tại khu vực dự án Vũ Châu Long, quy mô 7.819 m2, đã đưa vào danh mục thu hồi đất. Dự án này cần bồi thường về đất theo giá trị đất của TP là 341 tỉ đồng, theo giá thị trường là 635 tỉ đồng. TP đang cho kiểm định chất lượng các hạng mục công trình, hoàn thành thủ tục thu hồi đất, chuẩn bị đầu tư trong năm 2019.

Một dự án lớn nữa là Khu vườn dạo phía đông Nhà hát Trưng Vương trên cơ sở thu hồi dự án Viễn Đông Meridian Tower, quy mô 11.170 m2. Nếu thu hồi, TP sẽ phải bồi thường về đất theo giá trị đất của TP là 454 tỉ đồng, theo giá thị trường là 1.041 tỉ đồng.

Về dự án này, chủ đầu tư đang kiến nghị được tiếp tục triển khai dự án. TP đã giao Sở KH&ĐT phối hợp với các đơn vị xem xét kiến nghị của chủ đầu tư, tính khả thi về nguồn lực trong trường hợp TP đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.