Đà Nẵng xếp thứ 3 cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022

(PLO)- GRDP cả năm 2022 của Đà Nẵng tăng 14,05% so với năm 2021, xếp thứ ba cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 10, khóa XXII nhằm tổng kết công tác năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 10. Ảnh: QD

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 10. Ảnh: QD

Theo báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng, TP có năm thứ hai liên tiếp xếp hạng nhất cả nước về chuyển đổi số trên cả ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đồng thời có năm thứ ba liên tiếp đạt giải nhất về “TP thông minh Việt Nam”, xếp hạng ba cả nước về chỉ số cải cách hành chính.

Trong năm 2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội TP có nhiều khởi sắc, nhất là từ quý II. GRDP cả năm 2022 tăng 14,05% so với năm 2021, xếp thứ ba cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn (tính đến ngày 30-11) đạt 23.578 tỉ đồng, bằng 120,1% dự toán, tăng 3,5% so với năm 2021.

Tính đến ngày 15-11, Đà Nẵng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 29 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 10.000 tỉ đồng.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 30-11, toàn TP giải ngân 3.950 tỉ đồng, bằng 66,2% kế hoạch Trung ương giao và đạt 50,1% kế hoạch HĐND TP giao.

Cũng trong năm này, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại Đà Nẵng được tăng cường, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động kiểu xã hội đen, tín dụng đen, tội phạm về ma túy, sử dụng công nghệ cao, tội phạm về kinh tế. TP không xảy ra tình trạng tổ chức đua xe trái phép, ùn tắc giao thông nghiêm trọng và kéo dài.

Tuy nhiên, trong thời điểm tập trung cao độ cho phòng chống dịch COVID-19, việc chỉ đạo triển khai còn lúng túng dẫn đến một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, khuyết điểm phải kiểm điểm, bị xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: QD

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: QD

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đưa ra yêu cầu TP tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Cụ thể, tăng cường công tác thanh tra, điều tra, phòng chống tham nhũng. Nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ vì mục đích tư lợi và tham nhũng.

Ông Quảng đề nghị Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các sở ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, thực hiện chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn mà ngành y tế đang đối mặt, giải quyết sớm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại bệnh viện công.

Bí thư Đà Nẵng cũng yêu cầu TP không để phát sinh tình trạng tập trung đông người, khiếu kiện kéo dài, nhất là các vụ việc liên quan đến các dự án đầu tư bất động sản, ngân hàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.