Đà Nẵng xây lại nhà bị thiệt hại cho người dân trước Tết Nguyên đán 2026

(PLO)- Đà Nẵng sẽ hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở bị thiệt hại do mưa lũ, hoàn thành trước ngày 31-1-2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, UBND TP Đà Nẵng có Công điện về việc chủ động ứng phó với cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Theo đó, về khắc phục thiệt hại do mưa lũ và bão số 13, các xã, phường được yêu cầu tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, hoàn thành trước ngày 15-11.

da-nang-6.jpg
Đà Nẵng sẽ xây lại nhà cho người dân bị thiệt hại nặng do thiên tai.

Các địa phương bảo đảm chỗ ở tạm cho người dân. Đồng thời phối hợp với các lực lượng vũ trang khẩn trương hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hại, hoàn thành trước ngày 20-11.

Các xã, phường chủ trì lập danh sách hộ dân có nhà ở bị thiệt hại nặng do thiên tai không thể khôi phục được. Các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có nhà ở hư hại, tốc mái để tập trung tham mưu UBND TP triển khai các chính sách hỗ trợ.

Cùng với đó, xã, phường huy động thêm nguồn lực khác từ MTTQ, doanh nghiệp…, bố trí lực lượng hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở, hoàn thành trước ngày 31-1-2026.

Quá trình lập danh sách và tổ chức hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch, chống các hành vi trục lợi, tham nhũng tiêu cực, lãng phí.

Các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao để tham mưu UBND TP bố trí ổn định dân cư, di dân tái định cư nhằm đảm bảo an toàn và sinh kế bền vững cho người dân.

Bên cạnh đó phải xác định cụ thể nhu cầu hỗ trợ về cây giống, vật nuôi và các vật tư cần thiết khác để khôi phục sản xuất nông nghiệp gửi Sở NN&MT trước ngày 20-11 để tổng hợp tham mưu UBND TP.

Về ứng phó thiên tai thời gian tới, thủ trưởng các sở ngành, địa phương tập trung triển khai phương án phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.

Việc phòng tránh, ứng phó phải ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản. Đồng thời tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra với phương châm “4 tại chỗ”.

Các xã, phường phải thường xuyên cập nhật và thông báo tình hình mưa lũ, khuyến nghị nhân dân chủ động ứng phó, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu. Đặc biệt phải tuyên truyền, hướng dẫn người dân không được chủ quan, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.