Đà Nẵng 'tuyên chiến' với loa kẹo kéo và chim yến gây ồn

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị chức năng được yêu cầu triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về tiếng ồn.

Ngày 30-9, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cho biết đã có văn bản chỉ đạo Công an TP, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Tư pháp... và UBND các địa phương tăng cường phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về tiếng ồn.

Ô nhiễm tiếng ồn từ loa kẹo kéo trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân. Ảnh: HH

Ông Thơ yêu cầu công an triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về tiếng ồn; rà soát các địa bàn, tuyến, khu vực, điểm kinh doanh... thường xuyên gây tiếng ồn và phân công, phân cấp quản lý, theo dõi chặt chẽ để kịp thời chấn chỉnh. 

Đối với các cơ sở nuôi chim yến thường xuyên gây tiếng ồn thì xử lý nghiêm, buộc viết cam kết không tái phạm, nếu tái diễn sẽ đề xuất rút giấy phép. 

Sở TN&MT được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng về ô nhiễm tiếng ồn. 

Sở Công Thương tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với việc nhập khẩu, kinh doanh các loại thiết bị phát thanh có công suất lớn để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi kinh doanh các thiết bị này (kể cả linh kiện, phụ kiện được sản xuất lắp ráp); xử lý các hành vi nhập lậu thiết bị không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, có nguy cơ cháy nổ. 

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở Văn hóa -Thể thao nghiên cứu bổ sung tiêu chí chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó đặc biệt là nội dung không gây tiếng ồn vào các tiêu chuẩn văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đề án "Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị" trên địa bàn.

Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu đề xuất nhằm hoàn chỉnh hệ thống pháp luật liên quan đến việc xử lý vi phạm tiếng ồn, đảm bảo tính răn đe của pháp luật. 

Chủ tịch UBND và trưởng công an các phường, xã, chủ động có biện pháp phòng ngừa, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp liên quan đến vi phạm về tiếng ồn, không để mất an ninh, trật tự do ô nhiễm tiếng ồn gây ra. 

Chiều 30-9, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hà Bắc (Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương TP Đà Nẵng) cho biết sau khi nhận được công văn trên, sở đã có văn bản đề nghị lực lượng quản lý thị trường, hải quan cùng phối hợp để xử lý. 

Theo ông Bắc, đa số loa gây tiếng ồn là "loa kẹo kéo", các thiết bị được nhập từ Trung Quốc. Còn loa, hệ thống âm thanh nhập khẩu về đường chính ngạch thông qua hải quan thì đều rất tốt và tuân thủ quy định, vì chủ yếu phục vụ nhu cầu giải trí nghệ thuật được cấp phép.

"Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra việc nhập loa kẹo kéo, các thiết bị đi qua đường biên mậu không có giấy tờ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Còn các cửa hàng kinh doanh bật loa quá to thì ngành văn hóa sẽ xử lý. Ai gây ra tiếng ồn thì người đó sẽ bị xử phạt" - ông Bắc nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.