Đà Nẵng triển khai mô hình ‘thẻ ưu tiên’ tại Bộ phận một cửa

(PLO)- Đà Nẵng triển khai mô hình "thẻ ưu tiên" trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đối với người là thương binh, bệnh binh, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký thông báo về việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) đối với người thuộc diện ưu tiên tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung (Bộ phận một cửa) Trung tâm Hành chính TP.

thẻ ưu tiên đà nẵng bộ phận một cửa thủ tục hành chính
Đà Nẵng triển khai mô hình thẻ ưu tiên tại Bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính TP. Ảnh: TẤN VIỆT

Mô hình bắt đầu triển khai từ hôm nay (1-10) nhằm thực hiện chính sách ưu tiên trong tiếp nhận và trả kết quả TTHC đối với người thuộc diện ưu tiên gồm: Thương binh, bệnh binh, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật thông qua việc sử dụng “Thẻ ưu tiên”.

Những người được ưu tiên nêu trên phải là người đứng tên trực tiếp tại hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC hoặc được ủy quyền thực hiện TTHC. Đà Nẵng nghiêm cấm phát thẻ ưu tiên ngoài các trường hợp nêu trên.

Người thuộc diện ưu tiên khi đến giao dịch TTHC tại Bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng sẽ được Bộ phận thường trực của Tổng đài 1022 tiếp nhận, hướng dẫn, kiểm tra để phát thẻ ưu tiên.

Người thuộc diện ưu tiên xuất trình thẻ ưu tiên tại quầy của sở, ngành và được ưu tiên giải quyết TTHC.

the-uu-tien-thu-tuc-hanh-chinh-da-nang-1.jpg
Thông báo về việc quầy đang thực hiện thủ tục hành chính đối với người ưu tiên. Ảnh: TẤN VIỆT

Trong quá trình thực hiện TTHC với người thuộc diện ưu tiên, công chức tại quầy giao dịch dựng bảng thông báo về việc quầy đang thực hiện TTHC dành cho người thuộc diện ưu tiên để các trường hợp đang chờ giao dịch được biết.

Ông Lê Trung Chinh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành quán triệt công chức thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đối với người thuộc diện ưu tiên theo đúng quy định.

Các tổ chức, cá nhân đến làm TTHC tại Bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng thực hiện theo hướng dẫn và quy định về chính sách dành cho người ưu tiên, thể hiện nét đẹp văn hóa tương trợ, tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ của xã hội đối với người thuộc diện ưu tiên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.