Đà Nẵng 'tố' Thừa Thiên-Huế cấp phép dự án triệu đô trên vùng đất tranh chấp

(PLO)- Các công trình xây dựng trái phép trên vùng tranh chấp mọc lên khiến chính quyền và người dân Đà Nẵng hết sức bức xúc.

Ngày 29-10, UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa qua phường Hòa Hiệp Bắc của quận này đã phát hiện trên khu vực đèo Hải Vân đang tranh chấp với huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) mọc lên một dự án do tỉnh này lặng lẽ cấp phép.

Theo đó, đây là dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế do Công ty cổ phần Thế Diệu làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần Thế Diệu (tại Thừa Thiên- Huế) là công ty con của Công ty TNHH World Shine Hong Kong có tổng giám đốc là người Trung Quốc. Vị tổng giám đốc này mặc dù đăng ký thành lập Công ty cổ phần Thế Diệu tại Thừa Thiên - Huế nhưng sinh sống, tạm trú ở TP Đà Nẵng.

Cụ thể, dự án khu du lịch này có diện tích khoảng 200 ha tại mũi Cửa Khẻm rừng Hải Vân hướng ra biển. Nhà đầu tư dự kiến xây dựng khu nghỉ mát tiêu chuẩn năm sao, trung tâm hội nghị quốc tế 2.000 chỗ ngồi, căn hộ biệt thự và nhiều hạng mục khác với tổng mức đầu tư 250 triệu USD. Dự án dự kiến hoàn thành trong vòng 10 năm (2013-2023). Đến thời điểm này, công ty trên đã xây dựng một số nhà cửa và lán trại để triển khai dự án. Chính quyền Thừa Thiên - Huế cũng đã mở đường trong vùng tranh chấp với TP Đà Nẵng tới dự án này.  

Về dự án này, đại diện UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng dự án hoàn toàn nằm trong quy hoạch xây dựng khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô của tỉnh đã được Thủ Tướng phê duyệt.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM,ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), cho hay: “Dự án này được phê duyệt nằm trên địa phận của huyện và chúng tôi không xem đây là vùng tranh chấp. Khu vực này thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ bắc Hải Vân và nằm trong quy hoạch 27.000 ha của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã được Chính phủ phê duyệt”.

Đà Nẵng 'tố' Thừa Thiên-Huế cấp phép dự án triệu đô trên vùng đất tranh chấp ảnh 1

Một công trình thuộc dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine – Huế do tỉnh Thưa Thiên - Huế phê duyệt tại rừng đèo Hải Vân bị TP Đà Nẵng “tố” xây dựng trái phép trong vùng đất đang tranh chấp.

Trong khi đó, ông Dương Thành Thị (Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), khẳng định: “Thừa Thiên - Huế đã vi phạm hiện trạng khu vực tranh chấp với TP mà Chính phủ yêu cầu hai bên giữ nguyên chờ ý kiến kết luận của Chính phủ”.

Theo ông Thị, sau khi phát hiện sự việc trên, quận Liên Chiểu đã báo cáo với UBND TP để báo cáo với Chính phủ. “Tôi khẳng định đây là khu vực đất đang tranh chấp với TP Đà Nẵng. Trong khi TP chấp hành nghiêm theo quy định thì Thừa Thiên - Huế lại vi phạm ranh giới, xây nhà, làm đường. Chúng tôi đề nghị Thừa Thiên - Huế phải giữ nguyên hiện trạng để chờ ý kiến của Chính phủ”, ông Thị nhấn mạnh.

Đại diện TP Đà Nẵng cũng cho rằng khu vực Thừa Thiên - Huế phê duyệt cho doanh nghiệp nước ngoài làm dự án Khu du lịch nghĩ dưỡng quốc tế World Shine – Huế là vùng đang tranh chấp. “Nếu Thừa Thiên - Huế làm mà TP Đà Nẵng cũng đưa người lên khu vực đó làm, lập dự án thì loạn à. Còn nếu chúng tôi không lên tiếng, không làm thì khu vực tranh chấp sẽ bị Huế lấn chiếm hết”, đại diện TP Đà Nẵng nói.

Được biết, khu vực tranh chấp giữa Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng tại rừng Hải Vân rộng khoảng 800 ha. Vụ việc tranh chấp này được trình lên Thủ tướng Chính phủ vào năm 1996. Trung ương đã làm việc với hai địa phương này nhiều phiên nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Vì chưa phân định ranh giới rõ ràng, “không ai chịu nhường ai” nên thời gian qua khu vực này luôn trở thành điểm nóng tranh cãi của hai địa phương. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.