Đà Nẵng tính lại mô hình BV Phụ nữ sau vụ 2 sản phụ tử vong

(PLO)- Hội đồng chuyên môn vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân khiến hai sản phụ tử vong khi sinh mổ tại BV Phụ nữ Đà Nẵng.

Tại kỳ họp cuối năm HĐND TP Đà Nẵng đang diễn ra, các đại biểu đã đặt câu hỏi chất vấn với Giám đốc Sở Y tế về nguyên nhân, trách nhiệm trong sự cố y khoa khiến hai sản phụ tử vong tại Bệnh viện (BV) Phụ nữ Đà Nẵng.

Đại biểu Lê Thị Như Hồng cũng đặt câu hỏi về mô hình hoạt động của BV Phụ nữ thời gian tới.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Trả lời chất vấn, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho hay khi vụ việc trên xảy ra, lãnh đạo Sở Y tế đã đến BV Phụ nữ, bước đầu xác định nguyên nhân sự cố có liên quan đến thuốc gây tê, cụ thể là thuốc Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy. Sau đó, Sở Y tế đã niêm phong phòng mổ và thuốc gây tê này.

“Sở Y tế đã thành lập hội đồng chuyên môn với nhiều bác sĩ chuyên môn giỏi của TP Dà Nẵng để đánh giá lại toàn bộ nội dung liên quan đến sự cố này. Hiện nay vẫn chưa có báo cáo của hội đồng. Chúng tôi đã chỉ đạo sớm có kết luận từ hội đồng chuyên môn để thông tin cho gia đình nạn nhân và người dân biết rõ” - bà Yến nói.

Trước đề nghị xem xét chuyển BV Phụ nữ thành BV công lập, bà Yến cho hay từ khi thành lập, ngành y tế Đà Nẵng xác định đây là một trong bảy BV tư của ngành. Do là BV tư nên trực tiếp Bộ Y tế cấp phép hoạt động và phê duyệt danh mục kỹ thuật của BV.

“BV Phụ nữ trực thuộc Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP. Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 31-12-2018, BV Phụ nữ có 68,99% vốn ngân sách. UBND TP cũng đã nhiều lần giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với chúng tôi và các đơn vị khác tham mưu mô hình hoạt động của BV Phụ nữ. Nếu được lãnh đạo TP đồng ý, chúng tôi sẽ tham mưu mô hình hoạt động của BV này thế nào cho hiệu quả tốt nhất” - bà Yến nói.

Như PLO đã thông tin, trong tháng 10 và tháng 11-2019, có ba sự cố y khoa xảy ra sau khi sinh mổ đối với ba sản phụ tại BV Phụ nữ. Trong đó, hai sản phụ đã tử vong sau khi mổ lấy thai, một sản phụ nguy kịch nhưng sau đó hồi phục và đã xuất viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế nói về vụ sản phụ tử vong sau sinh mổ
Thứ trưởng Bộ Y tế nói về vụ sản phụ tử vong sau sinh mổ
(PLO)- Liên quan đến vụ một sản phụ tử vong, một nguy kịch sau khi mổ sinh nghi do thuốc gây tê, trưa 21-11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến Đà Nẵng chia buồn với gia đình nạn nhân đã tử vong, thăm hỏi động viên sản phụ đang điều trị tại bệnh viện (BV) Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.