Đà Nẵng tiếp tục xử lý vụ biệt phủ trăm tỉ

(PL)- Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Về việc dừng tháo dỡ biệt thự hay không Thanh tra Chính phủ không can thiệp mà giao thẩm quyền cho TP Đà Nẵng cứ làm theo pháp luật.

Chiều 4-12, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn gửi UBND quận Liên Chiểu chỉ đạo việc xử lý công trình xây dựng biệt thự không phép của ông Ngô Văn Quang tại khu vực rừng Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).

Công văn này nêu rõ: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chủ tịch UBND quận Liên Chiểu tổ chức thực hiện việc xử lý công trình xây dựng không phép của ông Ngô Văn Quang theo đúng quy định của pháp luật.

Đây là động thái tiếp theo của Đà Nẵng sau khi Thanh tra Chính phủ (TTCP) có Công văn số 3553 trả lời chính thức sự vụ trên (công văn này do Phó Tổng TTCP Lê Thị Thủy ký). Công văn này cho hay: TTCP nhận được đơn của ông Quang trình bày về việc xử lý công trình xây dựng biệt thự và đồng thời nhận được văn bản của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tổng TTCP, Bộ TN&MT về việc đề nghị giải quyết đơn của ông Quang. Trên cơ sở báo cáo ngày 30-11-2015 của tổ công tác của TTCP và các quy định của pháp luật thì vụ việc của ông Quang thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Đà Nẵng. “TTCP đề nghị UBND TP Đà Nẵng khẩn trương xem xét, giải quyết vụ việc của ông Quang theo đúng quy định của pháp luật” - công văn nêu rõ.

Đà Nẵng tiếp tục xử lý vụ biệt phủ trăm tỉ ảnh 2

Công văn trả lời chính thức của Thanh tra Chính phủ cho Đà Nẵng về vụ biệt phủ trăm tỉ của ông Ngô Văn Quang.

Cũng trong ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh khẳng định: “Về việc dừng tháo dỡ (biệt phủ xây không phép của ông Ngô Văn Quang - PV) hay không, TTCP không can thiệp mà giao thẩm quyền cho TP Đà Nẵng cứ làm theo pháp luật”.

Một nguồn tin của chúng tôi cũng cho biết tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng mở rộng diễn ra trong sáng cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) đã có những chỉ đạo giải quyết bước đầu về biệt phủ của ông Quang. Theo ông Anh, sau khi có đơn kiến nghị của công dân, đoàn công tác của TTCP vào làm việc thì TP có văn bản cho tạm dừng tháo dỡ để chờ ý kiến chỉ đạo. Tuy nhiên, đến thời điểm này TTCP cho rằng thẩm quyền giải quyết thuộc về UBND TP Đà Nẵng thì TP sẽ phải thực hiện theo pháp luật.

Ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho hay: “TP chỉ đạo như thế nào thì quận sẽ nghiêm túc thực hiện như thế đó”.

Trước đó, ngày 28-11, UBND TP Đà Nẵng có công văn (do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ký) thống nhất chưa áp dụng biện pháp xử lý hành chính tháo dỡ cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tổng TTCP. Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều bài phản ánh, phân tích và chỉ rõ sự dừng lại này của Đà Nẵng là không cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.