Đà Nẵng tăng tốc xây dựng đề án phát triển chip bán dẫn và vi mạch

(PLO)- Đề án Phát triển chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn TP Đà Nẵng dự kiến sẽ được UBND TP ban hành vào giữa năm 2024. Đáng chú ý, Đà Nẵng đang trình Trung ương phê duyệt các chính sách ưu đãi vượt trội đối với nhà đầu tư chiến lược thuộc lĩnh vực vi mạch, trí tuệ nhân tạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-4, Sở TT&TT Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia về Đề án Phát triển chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn TP.

Quyết tâm phát triển nhân lực bán dẫn

Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng Nguyễn Quang Thanh cho hay lãnh đạo TP, lãnh đạo các trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp tại Đà Nẵng đang thể hiện quyết tâm cao trong việc thu hút, tạo điều kiện và dành nhiều nguồn lực cho phát triển nhân lực bán dẫn.

phát triển chip bán dẫn và vi mạch
Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng Nguyễn Quang Thanh. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng đang tập trung vào ba nội dung trọng tâm. Cụ thể là hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù; xây dựng và phát triển hạ tầng như truyền dẫn kết nối, hạ tầng tính toán xử lý điện, giao thông; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Theo ông Thanh, Đà Nẵng được xác định là có lợi thế trong việc đón nhận sự chuyển dịch của ngành công nghiệp bán dẫn với nguồn lực đảm bảo, tiềm năng và phát triển vững mạnh.

Đà Nẵng là một trong những môi trường kinh doanh thân thiện, địa điểm lý tưởng để phát triển ngành công nghệ này. Do đó, Sở TT&TT Đà Nẵng được giao xây dựng đề án chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn TP.

phat-trien-chip-ban-dan-va-vi-mach-da-nang.jpg
Tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia về Đề án Phát triển chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Lê Hoàng Phúc, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng, TP đặt mục tiêu trở thành một trung tâm về thiết kế, đóng gói và kiểm thử vi mạch, bán dẫn của Việt Nam.

Trọng tâm của Đà Nẵng là xây dựng hệ thống đào tạo nguồn nhân lực vi mạch, bán dẫn chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế. Đà Nẵng từng bước hình thành hệ thống ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp, nghiên cứu có chất lượng trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

Nhiều chính sách vượt trội

Theo Sở TT&TT Đà Nẵng, dự thảo đề án gồm ba phần: Phần tổng quan bối cảnh xây dựng đề án, phần nội dung về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phần tổ chức thực hiện.

Trong phần nội dung có chín nhóm nhiệm vụ, giải pháp được Đà Nẵng vạch ra để gặt hái thành công trên lĩnh vực này.

Cụ thể là các giải pháp về cơ chế, chính sách đặc thù; phát triển nguồn nhân lực; phát triển cơ sở hạ tầng; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn; phát triển và tiến tới làm chủ công nghệ vi mạch, bán dẫn; sở hữu trí tuệ; thu hút đầu tư; truyền thông và giải pháp về hỗ trợ triển khai.

Dự kiến, Đề án "Phát triển chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn Đà Nẵng” sẽ được UBND TP ban hành vào giữa năm 2024.

phat-trien-chip-ban-dan-va-vi-mach-da-nang-2.jpg
Đà Nẵng đang trình Trung ương phê duyệt các chính sách ưu đãi vượt trội đối với nhà đầu tư chiến lược thuộc lĩnh vực vi mạch, trí tuệ nhân tạo. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngoài ra, Đà Nẵng đang trình Trung ương phê duyệt các chính sách ưu đãi vượt trội đối với nhà đầu tư chiến lược thuộc lĩnh vực vi mạch, trí tuệ nhân tạo.

Một số ưu đãi mà Đà Nẵng đề xuất như nhà đầu tư chiến lược được cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đồng thời được lựa chọn hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Đà Nẵng còn đề xuất các chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Chính sách cho thuê trực tiếp tài sản kết cấu hạ tầng thông tin không thông qua đấu giá cho đối tác chiến lược thuộc lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Thực hiện chỉ định thầu, mua sắm các trang thiết bị đặc thù từ đối tác chiến lược thuộc lĩnh vực này.

Đà Nẵng cũng đề xuất chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng học chuyên ngành vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Chính sách hỗ trợ về chế độ đãi ngộ, chi phí lưu trú, chính sách miễn giảm VISA, giấy phép lao động, thẻ tạm trú, bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các chuyên gia, nhà khoa học làm việc trong cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc Đà Nẵng về lĩnh vực này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.