Đà Nẵng: Siết chặt các biện pháp phòng chống dịch sau ngày 23-8

(PLO)- Lãnh đạo TP Đà Nẵng cho biết TP sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần “ai ở đâu ở đó” sau 8 giờ ngày 23-8.

 

Ngày 20-8, Đà Nẵng ghi nhận 167 ca mắc mới, trong đó 108 ca đã cách ly, 12 ca trong khu phong tỏa và 43 ca cộng đồng.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh, cho biết khả năng sáng chủ nhật (22-8), TP mới có thể đánh giá cụ thể và đầy đủ kết quả xét nghiệm đợt 1, đợt 2. Ngày mai, UBND TP, ban chỉ đạo sẽ có quyết định phương án phòng chống dịch sau khi hết thời gian thực hiện quyết định 2788 (dừng tất cả mọi hoạt động trên địa bàn, người dân tuyệt đối không ra đường để chống dịch -PV). Tinh thần là các biện pháp sau 8 giờ ngày 23-8 sẽ như 2788”.

Ông Chinh cho hay, lo nhất lúc này là tính toán làm sao để đảm bảo đời sống cho nhân dân, cho nên khi ban hành quyết định sẽ có hướng dẫn về công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo TP giao Sở Công thương, Sở LĐ-TB&XH, các quận, huyện bám sát chỉ đạo của UBND đối với các nguồn hàng hỗ trợ của Trung ương, doanh nghiệp để phân bổ đến người dân. Do năng lực của các đơn vị cung ứng nên TP chỉ hỗ trợ được 50.000 hộ nghèo, còn giao cho UBND các quận, huyện chủ động nhận tiền mua hàng cho người dân.

“Sáng nay ủy ban đã họp và giao nhiệm vụ cho các ngành, văn bản thì chưa ban hành nhưng các ngành đã nắm được tinh thần, đề nghị chủ động triển khai, không chờ văn bản”- ông Chinh nói.

Đà Nẵng triển khai tiêm vaccine cho người dân. Ảnh: T.AN

Bà Ngô Thị Kịm Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết trưa 20-8, thông tin trên báo chí nêu Đà Nẵng là 1 trong 10 tỉnh, thành tiêm chậm vaccine. Về phía sở đã làm việc với Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng đã có thông báo sẽ điều chỉnh và đính chính thông tin này. Do Cục đã lấy số liệu không chính xác và phân tích, đánh giá trên nền tảng số liệu không phù hợp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, cho biết thông tin tiêm vaccine chậm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đề nghị cung cấp vaccine về cho TP. Ông yêu cầu Sở Y tế sớm có văn bản thông báo kết quả tiêm vaccine đến thời điểm này cho cơ quan thông tin đại chúng nắm được để phản ánh kịp thời số lượng tiêm vaccine, kết quả tiêm vaccine cụ thể.

Về việc cho phép shipper hoạt động để giao nhu yếu phẩm cho người dân, ông Quảng cho hay, toàn bộ đội ngũ này đã được tiêm vaccine và được xét nghiệm trước khi hoạt động. Khi đi hoạt động shipper phải mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, thường xuyên sát khuẩn như nhân viên y tế khi lấy mẫu xét nghiệm.

“Đây là điều kiện tiên quyết trong quá trình hoạt động”- ông nhấn mạnh.

Theo Bí thư, hiện TP đang đứng trước rất nhiều áp lực, vừa tập trung phát hiện F0 trong cộng đồng, đồng thời có biện pháp ngăn chặn lây nhiễm ngoài TP, bởi chỉ cần một ca ở bên ngoài lọt vào thì tất cả công sức, nỗ lực sẽ trở nên vô nghĩa.

“Chúng ta phải hết sức quan tâm việc ngăn chặn từ xa. Đồng chí giám đốc Sở Y tế nói về chi phí cho việc test nhanh người vào TP là con số không nhỏ nhưng không làm thì cũng không được. Quan trọng nhất là phải thấy được TP đã chấp nhận bỏ ra chi phí rất lớn như vậy để thấy trách nhiệm của chúng ta trong việc này”- ông Quảng nói thêm.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.