Đà Nẵng sẽ thành trung tâm thiết kế vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo của Việt Nam

(PLO)- Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành một trung tâm về thiết kế vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo của Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-6, Sở TT&TT Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Đề án phát triển bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo.

Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng Nguyễn Quang Thanh cho hay, mục tiêu của đề án nhằm đưa Đà Nẵng trở thành một trung tâm về thiết kế vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo của Việt Nam.

Trọng tâm là cung cấp được nguồn nhân lực vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp dựa trên hệ thống đào tạo nhân lực có chất lượng tại Đà Nẵng.

trí tuệ nhân tạo đà nẵng
Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng Nguyễn Quang Thanh. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng sẽ hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng, có chính sách ưu đãi vượt trội để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hình thành mạng lưới chuyên gia trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo quốc tế đến đầu tư, kinh doanh.

Qua đó, Đà Nẵng từng bước hình thành hệ sinh thái bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo đồng bộ.

Dự thảo đề án nêu mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng đào tạo (gắn với chính sách thu hút) ít nhất 5.000 nhân lực cho ngành bán dẫn, vi mạch, bao gồm 4.200 kỹ sư, 750 thạc sĩ và 50 tiến sĩ.

Đề án cũng hình thành mạng lưới trường đại học, cơ sở đào tạo lĩnh vực bán dẫn, vi mạch, trí tuệ nhân tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực này theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành một trong ba trung tâm lớn của cả nước về thiết kế chip, nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo, từng bước phát triển dịch vụ đóng gói, kiểm thử.

Quy mô số lượng doanh nghiệp thiết kế tại Đà Nẵng được tăng lên ít nhất 20 doanh nghiệp. Đồng thời phấn đấu thu hút ít nhất một doanh nghiệp đóng gói, kiểm thử.

Tại Đà Nẵng cũng hình thành hệ thống ươm tạo, tăng tốc các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo.

TP phấn đấu trong giai đoạn 2025 - 2030 có ít nhất năm doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo được ươm tạo và tăng tốc phát triển.

tri-tue-nhan-tao-vi-mach-ban-dan-da-nang-1.jpg
Lễ trao Biên bản ghi nhớ giữa Sở TT&TT Đà Nẵng và Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng đang đề xuất Trung ương nhóm chính sách hỗ trợ phát triển bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo. Trong đó có chính sách ưu đãi tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn, vi mạch.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân bốn năm đầu tiên, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho chín năm tiếp theo đối với dự án đầu tư và người làm trong lĩnh vực bán dẫn, vi mạch.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng sẽ trình HĐND TP ban hành nhiều chính sách thuộc thẩm quyền của TP nhằm hỗ trợ tối đa cho việc phát triển bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo.

Dịp này, Sở TT&TT Đà Nẵng cùng Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Biên bản ghi nhớ hợp tác chuyên môn, nghiên cứu phát triển vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng tăng tốc xây dựng đề án phát triển chip bán dẫn và vi mạch

Đà Nẵng tăng tốc xây dựng đề án phát triển chip bán dẫn và vi mạch

(PLO)- Đề án Phát triển chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn TP Đà Nẵng dự kiến sẽ được UBND TP ban hành vào giữa năm 2024. Đáng chú ý, Đà Nẵng đang trình Trung ương phê duyệt các chính sách ưu đãi vượt trội đối với nhà đầu tư chiến lược thuộc lĩnh vực vi mạch, trí tuệ nhân tạo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.