Đà Nẵng sang tên giấy đỏ chỉ trong 10 ngày

(PLO) - Theo quy định mới, cơ quan cấp giấy đỏ không được yêu cầu người dân nộp giấy tờ khác ngoài quy định.

Đó là thông tin đáng chú ý tại buổi công bố bộ cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai do Bộ TN&MT tổ chức ngày 29-8. Theo quy định mới, nhiều thủ tục và giấy tờ không cần thiết đã được loại bỏ, rút ngắn thời gian, giảm bớt gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ TN&MT cho biết kết quả thí điểm thực hiện mô hình văn phòng đăng ký đất đai một cấp đã giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy đỏ. Nhiều loại thủ tục giảm đến 1/2 thời gian so với trước đây.

Cụ thể, thí điểm tại TP. Đà Nẵng, thời gian cấp giấy đỏ lần đầu giảm từ 33 ngày xuống còn 15 ngày, đăng ký biến động giảm từ 15 ngày còn 10 ngày, cấp đổi giấy đỏ giảm từ 20 ngày xuống còn 7 ngày.

Theo ông Lê Thanh Khuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục quản lý đất đai, bỏ quy định UBND cấp phường, xã xác nhận tình trạng tranh chấp đối với trường hợp đăng ký cấp giấy đỏ mà người sử dụng có giấy tờ về nhà đất là hợp lý vì đây là việc gây ách tắc nhiều nhất trong quá trình cấp giấy đỏ trước đây.

Với thủ tục cấy giấy đỏ cho người mua nhà tại các dự án nhà ở, người dân không phải nộp những giấy tờ về dự án của chủ đầu tư, mà chủ đầu tư phải báo cáo với sở TN&MT.

Sửa đổi quy định về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản giao dịch nhà đất khi đăng ký biến động, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất được lựa chọn văn phòng công chứng hoặc UBND phường xã để công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, văn bản.

Người dân được lựa chọn nộp hồ sơ theo cách: nộp bản sao và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận đối chiếu hoặc nộp bản chính, bản sao đã có công chứng hoặc chứng thực.

“Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định thu hồi đất, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phải chi trả tiền bồi thường cho người dân”, ông Khuyến cho hay.

Cùng với đó, bỏ một số giấy tờ trong hồ sơ giao đất, cho thuê đất như “Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư”; “Ý kiến của Hội đồng tư vấn giao đất của xã”.

Luật Đất đai mới ban hành còn bổi sung quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai. Quy định các hình thức đăng ký đất đai trên giấy, qua mạng có giá trị pháp lý như nhau. Luật đã bổ sung quy định xử lý trách nhiệm của người thực thi công vụ có hành vi vi phạm khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.