Đà Nẵng quyết tâm giải phóng nguồn lực đất đai để tạo nguồn thu

(PLO)- Đà Nẵng cần thu từ quỹ đất gần 29.000 tỉ đồng để đảm bảo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Chiều 12-8, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đã phát biểu tiếp thu, giải trình một số vấn đề theo thẩm quyền.

Ông Chinh cho hay, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TP cần nguồn vốn gần 59.500 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách TP cần hơn 53.800 tỉ đồng, vốn ngân sách trung ương hơn 5.600 tỉ đồng.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: K.HƯNG.

“Để đảm bảo kế hoạch, TP cần thu từ quỹ đất gần 29.000 tỉ đồng trong giai đoạn này. Đây là áp lực rất lớn của chúng ta trong khi nhu cầu đầu tư của TP rất cao. Ngân sách TP không đảm bảo nên phải dựa vào quỹ đất mới đáp ứng được yêu cầu về công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn” – ông Chinh nói.

Theo ông Chinh, TP sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, tài chính cho những dự án. Mục tiêu của TP là khơi thông lợi ích, giải phóng các nguồn lực đất đai còn hạn chế trong thời gian qua, tăng cường khai thác các lô đất trống và sử dụng các lô đất tái định cư dư thừa.

UBND TP đã phê duyệt danh mục đấu giá đất đợt 1 năm 2021 và những năm tiếp theo. Thực hiện được việc này thì nguồn thu cho ngân sách TP cơ bản đảm bảo.

Chiều cùng ngày, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn TP giai đoạn 2021-2025 với những con số nói trên.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Chinh cho hay TP đã xây dựng kịch bản dự nguồn kinh phí cho trường hợp số ca COVID-19 nhiều hơn. TP đã ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Dự toán kinh phí phòng chống dịch cho năm 2021 của TP là hơn 1.000 tỉ đồng.

Theo ông Chinh, dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm dừng, giải thể. Các sở ngành đang tích cực tham mưu chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhưng việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn không kịp với ảnh hưởng khốc liệt của dịch bệnh.

“Càng trong khó khăn, phức tạp, chúng ta càng phải giữ vững bản lĩnh và niềm tin, quyết tâm không để khủng hoảng, phấn đấu cao nhất để TP trở lại bình thường trong thời gian nhanh nhất” – ông Chinh phát biểu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.