Đà Nẵng: Quận Ngũ Hành Sơn phải chú ý đặc biệt về an ninh, quốc phòng

(PL)- Sáng 16-8, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có cuộc làm việc với toàn thể cán bộ chủ chốt quận Ngũ Hành Sơn về 10 năm xây dựng, phát triển quận này.

Ông Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, cho biết quận Ngũ Hành Sơn là địa bàn có nhiều người nước ngoài đến tham quan, du lịch, đầu tư kinh tế, nhất là người Trung Quốc (TQ). Trước vấn đề này, quận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh, quản lý việc tạm trú tạm vắng, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến vi phạm của người nước ngoài.

Cũng theo ông Chinh, việc người TQ nhờ người Việt Nam đứng tên để mua đất dọc tuyến đường ven biển, thuê nhà nguyên căn để sinh sống và làm việc đã gây dư luận không tốt. “Tuy nhiên, do phân cấp quản lý của TP nên quận không có đủ quyền hạn trong công tác kiểm tra, quản lý” - ông Chinh nói.

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đề nghị quận Ngũ Hành Sơn hết sức lưu ý về vấn đề quản lý người nước ngoài trên địa bàn vì quận có rất nhiều người nước ngoài đến tạm trú, sinh sống, làm việc. Mặt khác, theo ông Tam, hiện các resort trên địa bàn quận đã vây kín vùng ven biển nên cần thiết phải có các tuyến đường để xuống biển nhằm cơ động khi cần triển khai các lực lượng quốc phòng, an ninh.

Về vấn đề này, Đại tá Trương Chí Lăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, cũng đề nghị quận phải xây dựng khu vực phòng thủ của mình bởi đây là địa bàn quan trọng về thế trận quốc phòng.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn chú ý tới việc quản lý chặt đối với người nước ngoài, nhất là khi quận đang có một resort của người nước ngoài kinh doanh casino dành cho người nước ngoài chơi. “Vì quận là địa bàn phức tạp, nhiều khách nước ngoài, nếu mình quản lý không tốt, xảy ra vấn đề gì thì sẽ đầy ắp trên các trang báo lớn” - ông Anh nói.

Như Pháp Luật TP.HCMtừng phản ánh, quận Ngũ Hành Sơn là địa bàn có nhiều người nước ngoài lưu trú, làm việc, du lịch nhất tại Đà Nẵng. Trong đó có việc người TQ hoạt động du lịch chui, núp bóng người Việt mua đất khiến dư luận bức xúc. Trước sự việc này, chính quyền TP Đà Nẵng đã vào cuộc giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.