Đà Nẵng: Người cách ly sẽ được bỏ phiếu bầu cử trước cửa nhà

(PLO)- Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng tổ chức diễn tập bầu cử trong bốn tình huống khác nhau liên quan diễn biến dịch COVID-19.

Sáng 9-5, Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng tổ chức diễn tập đảm bảo y tế, phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri đi bỏ phiếu đảm bảo giãn cách. Ảnh: QD

Có bốn tình huống được lên kịch bản để diễn tập. Tình huống 1: Thực hiện bầu cử tại một khu vực bỏ phiếu cố định. Tình huống 2: Tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà. Tình huống 3: Tổ chức Bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế.

Tình huống thứ tư là tổ chức bầu cử trong khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa hoặc giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên tắc chung của các tình huống là đảm bảo thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Nếu phát hiện cử tri có biểu hiện sốt, ho, khó thở… thì đưa ngay đến khu vực cách ly đã được bố trí. Cán bộ y tế thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để điều tra dịch tễ và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Đối với cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà, cán bộ bầu cử đưa thùng phiếu phụ cùng danh sách ứng cử viên, phiếu bầu cử… đến nhà người đang cách ly. Hòm phiếu phụ được đặt ngoài khuôn viên nhà của cử tri đó để cử tri thực hiện quyền bầu cử đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Hòm phiếu phụ đặt trước cửa nhà người đang cách ly tại nhà để những người này thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: QD

Tại các khu cách ly tập trung, hòm phiếu phụ được đặt bên ngoài hàng rào. Cán bộ bầu cử phải mặc đồ bảo hộ và hướng dẫn lần lượt từng cử tri bỏ phiếu bầu, sau đó trở về khu cách ly.

Ở tình huống tổ chức bầu cử tại các khu vực áp dụng Chỉ thị 16, các phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch được đặt lên mức cao nhất. Toàn bộ khu vực bầu cử được phun khử trùng hai lần trước và sau khi cử tri bỏ phiếu.

Ngoài ra, cán bộ bầu cử trong các tình huống 2,3,4 tự theo dõi sức khỏe 14 ngày sau bầu cử, nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì thông báo ngay cho cơ quan y tế.

Phun khử khuẩn tại điểm bầu cử dành cho khu vực cách ly. Ảnh: QD

Ông Phan Thanh Long, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND TP Đà Nẵng, cho hay ngoài các thành viên đã có trong các quyết định, Ủy ban bầu cử TP cũng đã chỉ đạo dự phòng lực lượng tham gia vào các công việc tổ chức bầu cử.

“Trong trường hợp số lượng người cách ly tăng lên thì sẽ tăng cường các lực lượng cơ sở, trang thiết bị và các hòm phiếu phụ tiếp cận các khu vực cách ly để tiến hành công tác bầu cử đúng quy định” – ông Long cho hay.

Theo Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng, trong tuần sau, các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND TP sẽ tiếp xúc cử tri vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.