Đà Nẵng năm thứ 2 liên tiếp đứng nhất về chuyển đổi số

(PLO)- Đà Nẵng năm thứ hai liên tiếp xếp thứ nhất Chỉ số đánh giá chuyển đổi số các tỉnh, TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, Bộ TT&TT công bố Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) năm 2021. Trong nhóm các tỉnh/TP, Đà Nẵng năm thứ hai liên tiếp xếp thứ nhất, kế đến là Thừa Thiên Huế.

TP.HCM đã tăng thêm hai bậc so với năm 2020, vượt lên xếp thứ ba toàn quốc. Các vị trí tiếp theo trong top 10 địa phương dẫn đầu về DTI 2021 gồm: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bình Phước và Bắc Giang.

Đà Nẵng năm thứ hai liên tiếp đứng nhất về chuyển đổi số. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng năm thứ hai liên tiếp đứng nhất về chuyển đổi số. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, năm 2021 là năm thứ hai triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, cũng là năm dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Việt Nam.

Ông Dũng nhấn mạnh, chuyển đổi số là hành trình dài. Mỗi tổ chức, cá nhân phải biết mình đang ở đâu để có những kế hoạch, giải pháp phù hợp với định hướng phát triển, nhu cầu và điều kiện thực tế.

Để giúp các bộ, ngành, địa phương đánh giá mức độ chuyển đổi số của mình, Bộ TT&TT đã ban hành bộ chỉ số và định kỳ hàng năm thực hiện đánh giá, công bố kết quả.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng cho hay, đây là năm thứ hai Đà Nẵng triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP liên quan đến chuyển đổi số. Đến nay TP đã thực hiện ba trụ cột gồm: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Các chỉ số này thể hiện mức độ đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc Chương trình chuyển đổi số quốc gia, các chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đồng thời, tham chiếu đến các chỉ số được sử dụng trong đánh giá của quốc tế.

Tuy nhiên theo ông Thanh, điểm số Đà Nẵng đạt được mới chỉ ở mức khá. Để thực hiện công tác chuyển đổi số còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Ông Thanh cho hay, với kinh tế số, hiện nay trong lĩnh vực về công nghiệp ICT, phần mềm, những lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin…, TP đã thực hiện một số chủ trương.

Trong đó có những quy định ưu đãi liên quan đến phát triển công nghiệp công nghệ thông tin để thúc đẩy hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin đạt được những mục tiêu đề ra.

Trong lĩnh vực về chính quyền số, Đà Nẵng đã triển khai từ TP đến cơ sở, với các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội. Không chỉ có chính quyền mà ngay cả cơ quan lãnh đạo của TP như các cơ quan Đảng cũng đã triển khai rất nhiều chương trình để thực hiện công tác về chuyển đổi số.

"Trong lĩnh vực xã hội số, TP đã xây dựng tổ chuyển đổi số cộng đồng. Đà Nẵng nhận thức được cùng các giải pháp về công nghệ số thì người sử dụng công nghệ số có vai trò quyết định", ông Thanh chia sẻ.

Được biết, DTI 2021 gồm ba cấp là DTI cấp tỉnh, DTI cấp bộ và DTI cấp quốc gia. Cấu trúc DTI cấp tỉnh gồm chín chỉ số chính với 98 chỉ số thành phần tập trung vào ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. DTI cấp bộ có sáu chỉ số chính với 70 chỉ số thành phần. DTI quốc gia gồm 24 chỉ số.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.