Đà Nẵng lên kế hoạch ứng phó với sóng thần

(PLO)- Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch ứng phó với thời tiết xấu trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017, trong đó có kế hoạch ứng phó với sóng thần.
Ngày 2-11, Ban chỉ huy PCTT&TKCN TP Đà Nẵng cho biết: Để chủ động trong mọi tình huống thời tiết xấu có thể xảy ra trên địa bàn khi diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt kế hoạch ứng phó với thời tiết xấu như bão, mưa lớn, lũ lụt, ngập lụt và sóng thần.

Ảnh minh họa.

Trong kế hoạch tổ chức ứng phó với sóng thần, Đà Nẵng chú trọng vào các công việc như công tác truyền thông, cảnh báo; tổ chức ứng phó; tổ chức TKCN và khắc phục hậu quả.

Theo kế hoạch, Viện Vật lý Địa cầu sẽ cảnh báo sóng thần. Tin cảnh báo sẽ được phát ngay cho hệ thống báo động trực canh ven biển, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, hệ thống thông tin đại chúng, UBND TP Đà Nẵng.
Các cơ quan thông tin đại chúng phải truyền phát kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng các tin về động đất, sóng thần do Viện Vật lý Địa cầu cung cấp, UBND TP cảnh báo ngay cho Văn phòng thường trực Ban Thư ký APEC để khẩn cấp ứng phó...
Do thời gian tổ chức sơ tán ngắn (khoảng hai giờ) nên việc tổ chức sơ tán phải thực hiện rất nhanh các quan chức, đại biểu tham gia hoạt động tại các khu vực resort, khách sạn ven biển, sát biển phải được hướng dẫn sơ tán ngay.
Các lực lượng tại chỗ (Ban An ninh, Văn phòng thường trực Ban Thư ký APEC, các đoàn vệ sĩ…) phải hướng dẫn, hỗ trợ các lãnh đạo cấp cao, đại biểu sơ tán ngay đến các khu vực nhà cao tầng, khách sạn từ bốn tầng trở lên ở cách bờ biển 500 m hoặc các nhà cao ba tầng cách bờ biển 1.000 m.
UBND các quận, huyện rà soát lại các địa điểm sử dụng làm nơi sơ tán đến để lên phương án bố trí phục vụ cho APEC. Do thời gian gấp nên lực lượng hỗ trợ tại chỗ sử dụng những lực lượng tại chỗ như công an phường, quận; cơ quan quân sự quận; các đồn biên phòng; các lực lượng vũ trang đứng chân trên khu vực, lân cận các khu vực, địa điểm diễn ra các hoạt động.
Ngay sau khi sóng thần kết thúc (theo bản tin của Viện Vật lý Địa cầu), công tác TKCN bắt đầu được triển khai, các đơn vị triển khai ngay công tác TKCN khi có chỉ đạo của cấp trên: Lực lượng TKCN bao gồm các lực lượng hỗ trợ sơ tán tiếp tục làm nhiệm vụ và lực lượng quân đội, công an địa phương và trung ương đứng chân trên địa bàn. Bao gồm: Lực lượng Quân khu 5; lực lượng Vùng 3 hải quân; lực lượng Vùng 2 cảnh sát biển; các sư đoàn 372 và 375; Trung trâm Phối hợp TKCN hàng hải Khu vực 2; Bộ chỉ huy Quân sự TP; Bộ đội biên phòng TP; Công an TP; Cảnh sát PCCC TP và lực lượng của các sở, ban, ngành, quận và phường.
Theo quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó với tình hình thiên tai và thời tiết xấu trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phân công Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN TP phổ biến kế hoạch đã được trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN phê duyệt đến các sở, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan.
UBND quận, huyện, các sở, ngành và đơn vị căn cứ nội dung kế hoạch xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết trên địa bàn, lĩnh vực do đơn vị mình theo dõi, phụ trách nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã được phê quyệt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.