Đà Nẵng lên danh mục những dự án cần thu hồi, đổi đất

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết như trên tại buổi họp báo thường kì quý I-2018 diễn ra chiều 10-4.

Tại buổi họp báo, các PV đặt câu hỏi về tiến trình thu hồi lô đất rộng 6.000 m2 cạnh công viên APEC (đường Bạch Đằng nối dài, quận Hải Châu) để làm công viên.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho hay Ban Thường vụ Thành ủy đã bàn bạc, thống nhất về việc thực hiện, làm việc với các chủ đầu tư một số dự án chậm triển khai hoặc không có khả năng triển khai, chưa triển khai. Những khu vực mà không gian như vậy cũng rất cần cho khu vực công cộng như làm công viên, quảng trường…

Đà Nẵng lên danh mục những dự án cần thu hồi, đổi đất ảnh 1
Khu đất cạnh Công viên APEC tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

“Hiện nay, TP cũng đang rà soát những dự án như thế. Khu vực trước Nhà hát Trưng Vương có hai dự án. Khu vực Công viên APEC có một dự án. Đường Võ Nguyên Giáp khoảng ba dự án” - ông Thơ thông tin.

Theo ông Thơ, TP vừa thống nhất danh mục trình cho Ban Chấp hành Đảng bộ TP, những công trình trọng yếu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, dân sinh. Có những công trình TP đã tổng hợp chi phí và đang tiến hành những thủ tục cần thiết, xây dựng dự án và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó sẽ có các quyết định thu hồi.

“Đó là chủ trương chứ còn muốn biến thành một dự án trình phê duyệt theo đúng trình tự, thẩm quyền thì lâu. Chúng tôi đang lập ra một BQL dự án để tiến hành làm các thủ tục, trong đó có lập, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt dự án, sau đó sẽ triển khai” - ông Thơ nói.

Ông Thơ cũng cho hay TP đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục, thương thảo với các nhà đầu tư, trao đổi về những giải pháp. Có thế đền bằng tiền, có thể bằng đổi đất.

Liên quan việc thực hiện kết luận sai phạm đất đai tại Đà Nẵng của Thanh tra Chính phủ, ông Thơ cho hay UBND TP đã gửi văn bản cho Thủ tướng Chính phủ.

Khu vực dân cư, người dân nhận chuyển quyền sử dụng đất của TP để giảm 10% thì thanh tra cho qua rồi, không nhắc chuyện đó nữa.

“Quan điểm của chúng tôi là kết luận của Thanh tra Chính phủ vẫn phải thực hiện. Khó quá thì xin ý kiến lại. Những nhà đầu tư chưa chuyển nhượng cho người khác thì tiến hành cấp đổi, nộp lại tiền.

Những người đã chuyển nhượng qua những cá nhân khác rồi, đề nghị áp dụng theo tinh thần Luật Đất đai mới là không thu hồi. Tinh thần chung là như vậy. Đề xuất theo hướng ủng hộ người dân, họ vô tình thôi, không truy cứu họ làm gì” - ông Thơ nói.

Cử tri Đà Nẵng bức xúc về sai phạm đất đai
Cử tri Đà Nẵng bức xúc về sai phạm đất đai
(PLO)- Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà (Đà Nẵng) chiều 18-12, nhiều cử tri bày tỏ bức xúc với các đại biểu HĐND TP về việc giải quyết sai phạm đất đai của TP đang khiến doanh nghiệp, người dân chịu thiệt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.