Đà Nẵng: Lần đầu ra mắt nhà container

Đây là loại hình nhà ở thích hợp với người dân có thu nhập thấp hoặc nằm trong diện giải tỏa.

Cuối năm 2010, nhiều người dân TP Đà Nẵng khá bất ngờ khi tận mắt chứng kiến một loại hình nhà ở mới với thiết kế hiện đại, đẹp và đầy đủ tiện nghi được làm từ những chiếc thùng container.

Giá từ 100 đến 300 triệu đồng

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhà lắp ghép từ container. Nó gây được ấn tượng mạnh đối với những người có thu nhập thấp hoặc trong diện giải tỏa. Những căn nhà này không thua kém gì nhà xây mà rất lạ mắt, tiện lợi” - anh Nguyễn Văn Hoàng, ở quận Thanh Khê, nói.

Nhà lắp ghép từ container là sản phẩm của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container Chi nhánh Đà Nẵng. Theo công ty, giá thành hiện tại cho một ngôi nhà được lắp ghép bằng container dao động từ 100 đến 300 triệu đồng với đầy đủ tiện nghi. Người mua có thể chọn các mẫu thiết kế, thay đổi nội ngoại thất tùy theo ý muốn. “Chúng tôi muốn người dân có nhiều sự lựa chọn hơn khi thực hiện mong ước sở hữu một ngôi nhà. Đây loại hình nhà ở khá mới mẻ nhưng không hề lạ lẫm với các nước trên thế giới. Thậm chí nhiều nước có cả những khu chung cư bằng container rất hiện đại và đẹp” - ông Trương Lê Cường, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container, nói.

Đà Nẵng: Lần đầu ra mắt nhà container ảnh 1

Đà Nẵng: Lần đầu ra mắt nhà container ảnh 2

Bên trong và bên ngoài một căn nhà lắp ghép bằng container. Giá một căn nhà này dao động từ 100 đến 300 triệu đồng. Ảnh: LÊ PHI

Thích hợp cho người có thu nhập thấp

Ngoài dáng vẻ chắc chắn và khá lạ mắt, nhà lắp ghép từ container có ưu thế rất lớn trong việc di chuyển, tháo rời và tiết kiệm tối đa không gian sống. Thời gian sử dụng của các căn nhà lắp ghép này không dưới 30 năm. Điều khiến nhà container thu hút được sự quan tâm của nhiều người là thời gian lắp ghép, xây dựng rất ngắn, chỉ bằng 10% thời gian thi công những căn nhà có diện tích tương đương được xây bằng bê tông. Mặt khác, khi muốn di chuyển đến địa điểm khác, chủ nhà cũng dễ dàng mang cả căn hộ theo nguyên vẹn. Đến khi không dùng nữa hoặc chuyển đổi sang loại nhà ở mới, người dân cũng có thể bán lại nhà cho công ty với giá không dưới 50% giá trị đã mua.

Hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng và khu vực miền Trung đang có nhiều dự án xây dựng lớn nhưng chưa kịp giải tỏa, còn nhiều nơi thiếu quỹ đất để xây dựng. Do đó, việc ra mắt những mẫu nhà bằng container được nhiều người dân và chủ đầu tư các dự án hoan nghênh. Ông Nguyễn Văn Chương, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP Đà Nẵng, đánh giá: “Mô hình nhà container đã xuất hiện nhiều trên thế giới nhưng tại Việt Nam, mô hình này mới chỉ xuất hiện đầu tiên ở TP.HCM và bây giờ là Đà Nẵng. Tâm lý người dân Việt Nam vẫn thích ở trong những ngôi nhà được xây hơn vì họ có thể sửa sang, đập bỏ hoặc mở rộng diện tích nếu thấy thích. Tuy nhiên, nếu nhà container có giá rẻ, chất lượng tốt thì vẫn sẽ có người mua, nhất là những người có thu nhập thấp, có ít sự lựa chọn”.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.