Đà Nẵng: Khuyết nhiều Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

(PLO)- Đến ngày 31-3-2020 (thời điểm Trung ương dừng bổ sung cấp ủy), sẽ có thêm bảy người không tham gia BCH vì lý do nghỉ hưu theo quy định hoặc lý do khác.

Sáng 3-7, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm; bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và bàn về công tác quy hoạch cán bộ.

Một góc TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI.

Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được thì một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của TP có dấu hiệu suy giảm và đạt khá thấp so với kế hoạch. Trong đó tăng trưởng GRDP đạt 6,21%, thấp hơn mức tăng 7,24% cùng kỳ, xếp vị trí thứ 3 trong 5 địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và có mức tăng thấp nhất trong 5 TP trực thuộc Trung ương.

Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Kết luận số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, việc triển khai thực hiện Thông báo số 331-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy còn kéo dài, hiệu quả chưa cao.

Cũng thông tin từ hội nghị, bên cạnh các doanh nghiệp ủng hộ chủ trương của TP trong việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch vì sự phát triển bền vững của TP, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thật sự đồng thuận, khởi kiện TP do ảnh hưởng quyền lợi.

Tại hội nghị này Đà Nẵng cũng sẽ bàn về công tác quy hoạch cán bộ. Theo đó, nhân sự Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 thì đầu nhiệm kỳ có 15 người. Tính từ ngày 1-7-2019 đến ngày 31-3-2020 (thời điểm Trung ương dừng bổ sung cấp ủy), có năm người nghỉ hưu theo quy định, và theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, đến thời điểm đại hội có thêm bốn người không đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, đầu nhiệm kỳ có 52 người. Tính đến ngày 1-7-2019, có tám người không tham gia BCH vì đã chuyển công tác, nghỉ hưu theo quy định hoặc vì lý do khác.   

Tính đến ngày 1-7-2019, Ủy viên BCH Đảng bộ TP khuyết ở Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Thanh tra TP, Du lịch, Xây dựng, Báo Đà Nẵng... Đến ngày 31-3-2020 (thời điểm Trung ương dừng bổ sung cấp ủy), sẽ có thêm bảy người không tham gia BCH vì lý do nghỉ hưu theo quy định hoặc lý do khác.

Như vậy, Thành uỷ Đà Nẵng cần phải hoàn tất quy trình bổ sung ủy viên BCH Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020 đủ số lượng theo như quy định (52 người) trước ngày 31-3-2020. 

Được biết, về cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì chức danh Phó Bí thư Thành ủy sẽ nghỉ hưu vào tháng 12-2019 (ông Võ Công Trí, Phó bí thư Thành uỷ-PV). Hiện Đà Nẵng đang tính toán và xin ý kiến của trung ương về nhân sự phó bí thư thay thế khi ông Trí về hưu.

Ngoài ra, chức danh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021, không đủ tuổi tái cử BCH Đảng bộ TP khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chức danh Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021, tính đến ngày 31-3-2020 có một người nghỉ hưu theo quy định và một người không đủ tuổi tái cử.

Hiện Thành uỷ Đà Nẵng cũng đã làm quy hoạch Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp TP nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Trong đó, giao Ban Tổ chức Thành ủy sẽ căn cứ hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP.

Đà Nẵng đã thu hút được trên 2.319 tỉ đồng vốn đầu tư trong nước và trên 507 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, trong đó cấp mới 68 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 363,9 triệu USD (tăng 10 dự án, tăng 338,3 triệu USD vốn đăng ký mới so cùng kỳ 2018). Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 14.722,4 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.