Đà Nẵng không xảy ra tội phạm theo kiểu 'xã hội đen'

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng cho hay trong năm 2019 trên địa bàn không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm xuyên quốc gia.

Ngày 25-11, UBND TP Đà Nẵng cho hay vừa có báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 gửi HĐND TP phục vụ kỳ họp cuối năm.

Báo cáo cho hay trong năm qua với sự nỗ lực của các cấp, ngành, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2018, các vụ án dư luận quan tâm được tập trung khám phá nhanh.

Công an Đà Nẵng kiểm tra một quán bar trên địa bàn quận Hải Châu ngày 20-10. Ảnh: CA

“Hiệu lực quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là trong quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được nâng cao. Trong đó, tập trung quản lý hoạt động của người nước ngoài, kịp thời phát hiện xử lý nhiều trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật” - báo cáo nêu.

Theo UBND TP Đà Nẵng, thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn TP tiếp tục được kiểm soát, kiềm chế và kéo giảm, không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm xuyên quốc gia trên địa bàn.

Tuy nhiên, tội phạm cố ý gây thương tích xảy ra giữa các nhóm thanh thiếu niên còn nhiều. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, nhiều thủ đoạn khó phòng ngừa, số tiền chiếm đoạt lớn.

Hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc nổi lên tình trạng núp bóng các cơ sở kinh doanh trò chơi có thưởng, cá độ bóng đá với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam của người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc trên địa bàn TP gia tăng.

Trong năm qua, công an các cấp đã thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng công an đã kiểm tra chấn chỉnh cư trú phức tạp ở các khu chung cư, nhà liền kề, nhà ở xã hội trên địa bàn TP.

Công an các cấp đã kiểm tra 123 cơ sở kinh doanh lưu trú, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, lập biên bản 1.084 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 488 triệu đồng.

Tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn TP tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn ma túy thẩm lậu vào TP chủ yếu là từ TP.HCM và các tỉnh miền Bắc. Hoạt động tội phạm liên quan đến ma túy tổng hợp chiếm 96,7% tổng số vụ bắt giữ. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhất là số đối tượng có tiền án về ma túy.

Tình hình tín dụng đen được kiểm soát, Công an TP đã đấu tranh, xử lý hình sự chín nhóm/43 đối tượng liên quan. Trong đó, đã khởi tố bốn vụ/tám đối tượng với tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, một nhóm/hai đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản để đòi nợ. Xử phạt hành chính 84 người, tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối với 32 người.

Công an TP Đà Nẵng cũng đã tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, truy quét, xử lý triệt để các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, bóng cười, shisha; phấn đấu đến cuối tháng 11-2019 không để hoạt động kinh doanh, buôn bán, sử dụng bóng cười, shisha diễn ra trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.