Đà Nẵng họp khẩn để ứng phó dịch bệnh virus Corona

(PLO)- Chủ tịch Đà Nẵng cho rằng phòng, chống dịch bệnh quan trọng nhưng cũng cần giữ hình ảnh đẹp của một TP đáng sống.  

Chiều 31-1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (nCoV).

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng hiện chưa phát hiện bệnh nhân nhiễm chủng mới virus Corona.

Tính đến ngày 31-1, BV Đà Nẵng đang theo dõi 21 trường hợp nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, gồm năm trường hợp người nước ngoài (người Trung Quốc), 16 trường hợp người Việt Nam. Hiện sức khỏe của nhiều bệnh nhân đã ổn định, một vài trường hợp có sốt nhẹ.

Sở Y tế Đà Nẵng cho hay Đà Nẵng hiện chưa phát hiện bệnh nhân nhiễm chủng mới virus Corona. Ảnh: TA

Sở Y tế đã xây dựng công tác phòng, chống dịch theo kế hoạch của Bộ Y tế với ba tình huống khi chưa có dịch, có dịch và dịch lan rộng. Đồng thời, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản Nhi lên phương án tiếp nhận, phân loại bệnh nhân sao cho hợp lý và tổ chức tập huấn cho các cán bộ, nhân viên tham gia phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng trong lúc dịch chưa xảy ra thì chúng ta cần dành thời gian tập trung cho công tác chuẩn bị, trong đó có công tác cấp cứu. Ông lưu ý cần phải làm tốt công tác tập huấn cho hệ thống y tế và truyền thông để người dân hiểu và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, ngay cả việc làm sao để đeo khẩu trang đúng cách.

“Sự hiểu biết sâu sắc làm người ta an tâm, còn cứ lờ mờ thì nghe ai nói gì cũng sợ hết” - ông nói.

Ông Thơ cũng yêu cầu Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Sở GTVT làm tốt công tác giám sát các đầu mối giao thông, nhập cảnh, xuất cảnh ở những vùng bị dịch, nghi ngờ bị dịch hay quá cảnh qua nước thứ ba.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TA

Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh trong lúc này việc xử lý các hồ sơ liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh là ưu tiên số 1. Tất cả báo cáo đề xuất, thậm chí được giải quyết qua điện thoại, tin nhắn nếu như thấy đảm bảo chính xác.

“Các giám đốc sở mà tiến hành thẩm định hồ sơ cũng có thể làm việc theo tinh thần như vậy. Đừng có nói lý do là chưa thấy văn bản, văn bản này chưa có ý kiến của sở này sở kia. Thậm chí ví dụ, văn bản đến sở mình mà thấy thiếu chữ ký của ai đó thì giám đốc sở điện trực tiếp giám đốc sở có liên quan rồi xử lý. Đừng có để chậm quá” - ông nói.

Ông Thơ cũng đề nghị ngành thông tin truyền thông bám sát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí. Qua đó cung cấp thông tin chính xác, trung thực, có tính chất hướng dẫn, cập nhật đến người dân và tạo ra những động thái tích cực cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đánh giá về ngành du lịch, chủ tịch Đà Nẵng cho hay đây sẽ là ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất trong lúc này, dự kiến có thể kéo dài nhiều tháng nữa. Ông Thơ cho rằng lúc này việc phòng, chống dịch là quan trọng nhưng chúng ta cũng cần giữ hình ảnh đẹp về một thành phố đáng sống, thân thiện, mến khách và nhân văn.

Ông nhắc lại về trường hợp hai du khách Trung Quốc bị sốt, sau khi vào viện kiểm tra, họ được bệnh viện xác nhận là không mắc bệnh và cho về. Tuy nhiên, phía khách sạn nhất quyết không chịu nhận hai vị khách này khiến họ phải lang thang ngoài đường trong đêm.

“Tâm lý lo sợ khách lây bệnh thì chúng tôi chia sẻ. Nhưng phải xử lý thế nào cho hay. Đến lúc mình bị bệnh, mình đi du lịch mà bị đưa ra đường như vậy chắc là cũng sẽ tủi thân chứ. Ví dụ, trong trường hợp lo sợ quá thì có thể gọi Sở Y tế, Sở Du lịch trợ giúp, chẳng hạn như vậy thì hay hơn. Chứ giờ không cho người ta ở thì người ta biết đi đâu" - ông Thơ nhắn nhủ đến người dân và các tổ chức, cá nhân làm du lịch. 

"Có nhiều cách giải quyết vấn đề chứ không chỉ từ chối họ... Qua cơn khủng hoảng rồi đến lúc thanh bình thì người ta còn nhớ đến TP Đà Nẵng nữa, qua cách ứng xử của mình” - ông nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.