Đà Nẵng: Dừng shipper, taxi…, người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết

(PLO)- “Người dân cần bình tĩnh, lương thực thực phẩm TP đáp ứng đầy đủ. TP không thực hiện Chỉ thị 16 mà áp dụng một số biện pháp mạnh để phù hợp với tình hình mới” – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nói.  

Ngày 21-7, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh thống nhất thực hiện một số biện pháp mạnh để tăng cường phòng, chống dịch trên địa bàn.

Theo đó, từ 12 giờ trưa 22-7 cho đến khi có thông báo mới, Đà Nẵng yêu cầu:

+ Người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như đi mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, mua thuốc chữa bệnh, cấp cứu nhưng phải thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp và không tụ tập quá 2 người nơi công cộng.

+ Dừng tất cả hoạt động như tập thể dục đi bộ, đi xe đạp…. Dừng tất cả hoạt động kinh doanh không thiết yếu. Các cơ sở công chứng, luật sư, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, khám chữa bệnh, mai táng ... được hoạt động.

 + Tạm dừng shipper, các cửa hàng ăn uống được bán mang về. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

+ Các trung tâm thương mại, chợ truyền thống tiếp tục áp dụng thẻ đi chợ. Trong chợ, siêu thị cho tạm dừng các mặt hàng không thiết yếu.

+ Đối với cơ quan, tổ chức, công sở…, phải đảm bảo 50/50 quân số làm việc. Hạn chế tối đa hội họp không thiết yếu. Đối với những người đi làm phải có giấy của cơ quan đơn vị xác nhận để cơ quan chức năng kiểm soát, thực hiện nguyên tắc 1 cung đường 2 điểm đến.

 + Tạm dừng giao nhận hàng hóa bằng xe máy, dừng taxi, xe dưới 9 chỗ và xe công nghệ. Không được tổ chức tiệc liên hoan, sinh nhật, tụ tập tại gia đình.

TP Đà Nẵng ghi nhận 28 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Trong đó 16 bệnh nhân là trường hợp F1 đã được cách ly tập trung, 12 ca mắc tại cộng đồng. Từ ngày 10-7 đến nay, TP đã ghi nhận 279 ca COVID-19.  

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tăng cường truy vết, cách ly các F0, F1 và các F liên quan với tinh thần thần tốc, thần tốc hơn nữa. Đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân không hoang mang, lo lắng, thực hiện nghiêm túc các biện pháp để cùng với TP chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.