Đà Nẵng đưa CSGT về phường, xã: 36/56 xã phường không có TNGT

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng triển khai đánh giá và rút kinh nghiệm sau 20 ngày triển khai đưa CSGT về phường, xã.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-8, Công an TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả của kế hoạch cao điểm đảm bảo TTATGT, TTĐT gắn với mô hình “CSGT phụ trách địa bàn cấp xã”.

Theo Công an TP Đà Nẵng, việc triển khai thực hiện đưa CSGT về phường, xã gắn với đợt cao điểm trên địa bàn thành phố đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ và được các cấp Lãnh đạo, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT tại địa bàn cơ sở được tăng cường. Qua thời gian triển khai thực hiện có 36/56 địa bàn cấp xã không xảy ra tai nạn giao thông.

đưa csgt về phường xã
Lãnh đạo Công an các quận, huyện tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Lực lượng CSGT phụ trách địa bàn cấp xã đã tổ chức tuyên truyền tại các Khu dân cư, Tổ dân phố... tăng 35% so với thời gian trước liền kề. Đồng thời, phát hiện và xử lý vi phạm của công an cấp xã tăng hơn 15% so với thời gian trước liền kề.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều đơn vị cũng chỉ ra những điểm đang còn bất cập, tồn tại trong khi thực hiện mô hình này như việc trưng dụng cán bộ cấp xã, phường về công tác tại Đội CSGT quận, huyện. Tuy nhiên, về quản lý quân số, công tác thì lại ở phường, xã dẫn đến nhiều chồng chéo.

Nhiều cán bộ trong diện này tuy là CSGT nhưng vẫn phải làm các việc khác của lực lượng công an phường dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác. Cùng đó là vấn đề nghiệp vụ chưa cao khi chỉ mới được tập huấn một ngày.

Ngoài ra, việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông cũng bị vướng khi đây là thẩm quyền của Đội CSGT quận, huyện chứ không phải công an phường.

dai-ta-tran-phong-cong-an-da-nang.jpg
Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt mô hình đưa CSGT về cấp phường, xã. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, hội nghị được diễn ra sau 20 ngày tổ chức mô hình đưa CSGT về phường, xã nhằm lắng nghe, trao đổi những kết quả cũng như khó khăn để tháo gỡ, tiếp tục phát triển mô hình mạnh mẽ hơn, đạt nhiều kết quả hơn.

Đại tá Trần Phòng cũng nhấn mạnh, Công an TP Đà Nẵng không cần phạt nhiều mà chỉ cần nhiều người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Đặc biệt, là những địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số, có từng bản sắc văn hoá khác nhau thì cần vận dụng tuyên truyền, nhắc nhở nhiều hơn.

Đồng thời, xây dựng hình ảnh Công an TP Đà Nẵng luôn đẹp trong mắt người dân và du khách.

Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo đến tất cả các lãnh đạo Công an quận, huyện và lãnh đạo các Đội CSGT, Công an phường, xã phải nghiêm túc thực hiện mô hình đưa CSGT về phường, xã; không được điều động cán bộ CSGT này thực hiện các nhiệm vụ khác của công an phường. Và yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải làm thật, kết quả thật, không đánh bóng hình ảnh.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng thông tin, mô hình đưa CSGT về phường, xã của Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai. Và được nhiều Phòng CSGT trên cả nước đánh giá cao và đang quan tâm, mong muốn được tìm hiểu để triển khai rộng rãi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.