Đà Nẵng dự kiến hợp nhất 3 văn phòng từ 1-1-2019

(PLO)- Về mặt biên chế, theo giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, sẽ giảm và căn cứ trên cơ sở đề án vị trí việc làm, trên cơ sở nhu cầu công việc để tính toán nhân sự cho phù hợp khi hợp nhất.

Chiều 6-12, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nghe báo cáo đề án hợp nhất ba văn phòng UBND, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội. Theo đó, Đà Nẵng sẽ sớm chốt thời gian chính thức hợp nhất về nhân sự, cơ cấu và vấn đề trụ sở.

Theo tìm hiểu của PV, dự kiến việc hợp nhất này sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1-1-2019. Về nhân sự chánh văn phòng sau khi hợp nhất ba văn phòng này cũng đã được đưa ra bàn thảo. Trong đó, có phương án đưa nhân sự từ nơi khác về làm chánh văn phòng. 

Đà Nẵng sẽ sớm hợp nhất ba văn phòng. Ảnh minh họa: HOÀI AN

Tại buổi nghe báo cáo, ông Võ Ngọc Đồng (Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng) cho hay hiện tại 10 tỉnh, thành được giao thí điểm hợp nhất ba văn phòng cũng còn vướng nhiều thứ.

“Hiện tại đã có nghị quyết của Đảng và của Ban Thường vụ Quốc hội. TP sẽ thực hiện thí điểm, qua một năm rồi có đánh giá lại. Nếu mà tốt không có vấn đề gì thì tiếp tục triển khai. Nếu mà vướng thì có đánh giá, báo cáo lại để trung ương có điều chỉnh” - ông Đồng nói.

Về nhân sự, theo ông Đồng, nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội thì giữ nguyên hiện trạng số lượng bộ máy cũng như nhân sự cấp phó, cơ cấu bên trong. “Nhưng tinh thần của Đà Nẵng là việc hợp nhất được xem xét, tính toán công việc cụ thể của TP. Việc hợp nhất này không làm như kiểu một phép cộng mà phải phân tích được các khía cạnh của hợp nhất này. Làm thế nào đó để làm công tác phục vụ tốt cho ba cơ quan” - ông Đồng nói.

Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cũng cho hay theo nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội thì cấp phó giữa nguyên. Nhưng làm phép cộng thì có số dư sai quy định.

“Đà Nẵng sẽ cố gắng làm luôn để không có số dư cấp phó của lãnh đạo văn phòng” - ông Đồng cho biết.

Về cơ cấu, theo ông Võ Ngọc Đồng thì hiện tại Đà Nẵng xây dựng chín phòng theo nghị quyết và hai phòng nữa đang được tính toán trên cơ sở công việc của ba cơ quan để có sự ưu tiên cho những cơ quan đó xử lý công việc.

Về mặt biên chế, ông Đồng thông tin là sẽ giảm và căn cứ trên cơ sở đề án vị trí việc làm, trên cơ sở nhu cầu công việc để tính toán nhân sự cho phù hợp khi hợp nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.