Đà Nẵng đón hơn 17.000 giáo viên, học sinh trở lại TP

(PLO)- Sáng nay, nhiều học sinh, giáo viên kẹt ở các tỉnh thành do dịch COVID-19 bắt đầu trở lại TP Đà Nẵng để làm việc, học tập.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-9, ghi nhận tại các chốt kiểm soát dịch ở đường Tạ Quang Bửu (quận Liên Chiểu), đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn), hàng ngàn học sinh, giáo viên tập trung tại chốt để làm thủ tục vào TP.

Để đảm bảo đúng quy tắc phòng dịch, các chốt được phân luồng rõ ràng, mỗi công dân phải chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, xét nghiệm nhanh COVID-19, khai báo y tế. Trong sáng nay, tập trung tại chốt phần lớn là giáo viên, học sinh, phụ huynh ở các tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Trị,…

Lượng người đổ về các chốt mỗi lúc một đông, tuy nhiên công tác làm thủ tục được diễn ra nhanh gọn do TP đã ban hành các hướng dẫn từ nhiều ngày trước.

Người dân xếp hàng chờ làm thủ tục tại chốt kiểm dịch đường Tạ Quang Bửu. Ảnh: BT 

Ngồi đợi làm thủ tục tại chốt kiểm dịch đường Tạ Quang Bửu, chị Nguyễn Thị Nhung (giáo viên trường Liên cấp Sakura Olympia) cho biết bản thân đã ở quê nhà tại TP Huế tránh dịch được hơn 4 tháng, nay được đi làm lại cô cảm thấy rất phấn khởi.

“Thật bất ngờ khi đến các chốt kiểm soát, mọi thủ tục được diễn ra nhanh gọn, các cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình nên tôi rất yên tâm”, chị Nhung cho biết.

Cùng chung tâm trạng với chị Nhung, chị Phương Nhi (làm nhân viên tại một khách sản ở Đà Nẵng) cho biết ngay khi TP có kế hoạch đón giáo viên, học sinh từ vùng không có dịch trở về, chị đã tranh thủ tìm hiểu để chuẩn bị giấy tờ, đưa 3 con nhỏ quay trở lại TP để bước vào năm học mới.

“Ban đầu chúng tôi cho các con về quê nghỉ hè, nào ngờ dịch bùng phát nên kẹt ở quê luôn. Được trở lại TP tôi rất vui, hy vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi”, chị Nhi nói.

Đợt quay trở về TP Đà Nẵng lần này có rất đông các em học sinh, giáo viên, người hỗ trợ (người đi cùng). Ảnh: BT 

Hầu hết mọi người đều chuẩn bị giấy tờ đầy đủ nên việc làm thủ tục trở nên nhanh gọn hơn trước đây. Ảnh: BT

Các em học sinh khai báo y tế. Ảnh: BT

Em Phan Vĩnh Sang (sinh năm 2008, quê TP Huế) rất vui vì được quay trở lại TP Đà Nẵng học tập. Vì chưa đủ tuổi có các giấy tờ liên quan, em được nhân viên y tế yêu cầu khai báo y tế tại địa phương sau khi trở về nhà. Ảnh: BT

Người trở về phải thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BT

Những công dân có tên trong danh sách chưa thể trở về TP Đà Nẵng sẽ được bổ sung trong những đợt sau. Ảnh: BT

Được biết, công dân trở về TP Đà Nẵng (đợt 1: từ ngày 29-9 đến 6-10) có số lượng hơn 17.002 người, trong đó học sinh, học viên: 7.915 người; giáo viên, nhân viên là 1.409 người, người hỗ trợ (đi cùng) là 7.678 người. Công dân tự túc phương tiện đi lại đường bộ.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết: “Sở luôn cử cán bộ phụ trách tại các điểm chốt nhằm xử lý, hỗ trợ một cách nhanh nhất cho học sinh và phụ huynh sớm vào TP”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.