Đà Nẵng đòi lại đường công vụ cho mượn làm đường Hồ Chí Minh

(PLO)- Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường yêu cầu chậm nhất đến cuối năm nay phải bàn giao mặt bằng 14km còn lại của dự án đường HCM đoạn La Sơn - Túy Loan để có thể triển khai thi công trong mùa khô sang năm.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản yêu cầu Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (BQLDA đường HCM) hoàn chỉnh phương án hoàn trả cụ thể tuyến đường ĐT601 và các tuyến đường giao thông khác của TP, được sử dụng làm đường công vụ phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn -Túy Loan và gửi Sở GTVT TP trước ngày 15-8. Để sở này kiểm tra, báo cáo UBND TP xem xét, chấp thuận làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư vào dự án BT và thi công hoàn trả các tuyến đường này.

Ông Thơ cũng yêu cầu BQLDA đường HCM khẩn trương triển khai sửa chữa cầu Bưu Điện và có giải pháp chống xói lở các tuyến đường công vụ trong tháng 8-2015. Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu lưu ý trong quá trình thi công không làm ảnh hưởng đến hệ thống cấp điện, cấp nước... phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong khu vực, trường hợp hư hỏng phải triển khai khắc phục ngay.

Đường HCM đoạn La Sơn – Tuý Loan xã Hòa Bắc và Hòa Liên (huyện Hòa Vang) còn chậm. LÊ PHI

Được biết, thời gian qua có nhiều phản ánh của cử tri huyện Hòa Vang về tình trạng hư hỏng nặng của tuyến đường ĐT601 và một số tuyến đường khác được sử dụng làm đường công vụ phục vụ thi công đường HCM đoạn La Sơn - Túy Loan.

Trong khi đó, ngày 4-8, Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã có cuộc làm việc với BQLDA đường HCM đoạn La Sơn-Túy Loan (thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế và TP Đà Nẵng).

Theo đó, đến nay đoạn La Sơn-Túy Loan mới chỉ có 49,7% mặt bằng bàn giao không liên tục cho dự án. BQL dự án cho rằng nguyên nhân chậm tiến độ bàn giao mặt bằng là hồ sơ hoàn chỉnh sau phê duyệt còn sai khác với báo cáo thẩm định, năng lực tài chính của nhà thầu một số mũi thi công còn yếu, bộ máy nhân sự của một số nhà thầu còn thiếu…

Kiến nghị với Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, BQLDA đường HCM đề nghị Bộ quan tâm hơn nữa và dành thời gian định kỳ làm việc với địa phương để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng. Chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh lại tiến độ thi công chi tiết phù hợp với tình hình mặt bằng thực tế.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường nhấn mạnh, tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án như vậy cho đến nay là quá chậm. Để đẩy nhanh tiến độ bố trí tái định cư của dự án, đề nghị Bí thư và Chủ tịch UBND của hai xã Hòa Bắc và Hòa Liên (huyện Hòa Vang) cùng các sở, ngành liên quan phải vào cuộc quyết liệt để giải quyết dứt điểm.

Thứ trưởng Trường yêu cầu chậm nhất đến cuối năm nay phải bàn giao mặt bằng 14km còn lại của dự án để có thể triển khai thi công trong mùa khô sang năm, và dự án có thể hoàn thành kịp tiến độ vào cuối năm 2016. Bộ GTVT cũng ủng hộ chủ trương làm nhà tạm cho các hộ giải tỏa ở trong thời gian chờ bàn giao đất tái định cư thực tế.

Theo BQLDA đường HCM, dự án tuyến đường HCM đoạn La Sơn – Tuý Loan có tổng chiều dài 66km đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế (36km) và TP Đà Nẵng (30km) với tổng mức đầu tư là 11.486 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.