Đà Nẵng đề xuất người dân không ra đường từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau

(PLO)- Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, Đà Nẵng đề xuất thực hiện các biện pháp cao hơn Chỉ thị 16, trong đó yêu cầu người dân không ra đường từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. 

Tính đến 14 giờ 30 chiều nay, Đà Nẵng ghi nhận thêm 51 ca COVID-19, trong đó 28 ca đã cách ly, 5 ca từ khu vực phong tỏa và 18 ca ngoài cộng đồng. Tổng số ca mắc từ 10-7 là 565 ca.

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, ông Phan Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, đề xuất TP cần ban hành cách ly xã hội cao hơn Chỉ thị 16.

Cụ thể, đóng cửa tất cả các hoạt động trên địa bàn trong vòng 14 ngày, bao gồm cả dịch vụ bán hàng ăn uống mang đi và hoạt động xây dựng cơ bản đang được phép hiện nay.

Chỉ cho phép bốn hoạt động thiết yếu gồm: hoạt động của chợ và siêu thị (nhưng không quá 50% các quầy thiết yếu được hoạt động), cho phép hoạt động công vụ, công sở nhà nước (duy trì 50% số người làm việc, dừng tiếp nhận tại Tổ “1 cửa”). Cho phép hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ thiết yếu (có kèm theo danh mục và biện pháp kèm theo), đối với các doanh nghiệp sản xuất khác chỉ được hoạt động nếu đáp ứng được “3 tại chỗ”. Cuối cùng là hoạt động vận chuyển hàng hoá thiết yếu.

“Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà trừ khi tham gia 4 hoạt động trên. Đồng thời thực hiện giới nghiêm, người dân không ra đường từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, trừ lực lượng làm nhiệm vụ, trường hợp đi cấp cứu, đưa tang. Sau 14 ngày tuỳ tình diễn biến dịch thì có biện pháp tiếp theo”- ông Sơn nói.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc tổ chức, triển khai quyết liệt các biện pháp, đến nay, TP cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

Về tổng thể, các biện pháp triển khai đang đạt được một số kết quả nhất định, nhưng so với yêu cầu ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh thì chưa đạt yêu cầu.

“Tại diễn đàn Quốc hội cũng như bên lề, các địa phương, kể cả các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đánh giá Đà Nẵng là một trong những địa phương làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh. Vào lúc đầu giờ họp, từ TP.HCM, Chủ tịch nước cũng đã gọi điện và có lời động viên với TP Đà Nẵng chúng ta. Nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận là chúng ta chưa có khả năng ngăn chặn kịp thời chuỗi lây nhiễm lần này”- ông nói.

Theo Bí thư Quảng, một trong những hạn chế hiện nay là lãnh đạo các cấp chưa nhận thức đầy đủ về các biện pháp phòng chống dịch mà TP đang áp dụng.

“Tôi đã cho văn phòng thống kê một bản so sánh giữa Chỉ thị 16 với các biện pháp đang áp dụng thì khẳng định là chúng ta đang áp dụng cao hơn Chỉ thị 16. Vì vậy, đề nghị lãnh đạo các cấp nhận thức đầy đủ hơn trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Đây là một trong những hạn chế lớn nhất của chúng ta. Chúng ta ban hành rất nhiều văn bản nhưng việc tổ chức triển khai trên thực tế vẫn còn lúng túng”- ông nói và cho biết TP sẽ có biện pháp mạnh hơn nhưng vấn đề tổ chức triển khai trên thực tế mới là quan trọng nhất.

“Tất cả các đồng chí đều đề xuất là sẽ có các biện pháp mạnh, mạnh như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ thảo luận. Nhưng tôi lưu ý là cần chuẩn bị tư tưởng, lực lượng cũng như tinh thần để tổ chức triển khai các biện pháp mạnh như đề nghị của các đồng chí”- ông Quảng nói thêm.

Tối nay, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ họp với các sở, ngành và bí thư các quận, huyện để bàn các biện pháp chống dịch trong những ngày tới.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.