Đà Nẵng đang mưa trắng trời, 1 xã có hơn 2.000 căn nhà bị ngập, chia cắt

(PLO)- Xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng đã có 2.120 căn nhà bị ngập, chia cắt do mưa lũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-10, trao đổi với PLO, ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng, cho biết tình hình mưa lũ tại địa phương này đang diễn biến phức tạp, hiện đã có hàng ngàn căn nhà đã bị ngập.

1-xa-co-2-000-ho-bi-ngap-chia-cat-1.jpeg
Lực lượng chức năng đưa người dân xã Thượng Đức đi tránh lũ.

“Hiện nay, xã Thượng Đức có hơn 1.000 căn nhà bị ngập sâu. Với tình hình này, khoảng một tiếng nữa nhiều khu dân cư sẽ bị cô lập” - ông Phi thông tin.

Theo Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, trên địa bàn xã này đang có mưa vừa, lượng mưa giảm so với ngày 26-10. Mưa lớn kéo dài từ ngày 25-10 đến nay, mực nước các sông Vu Gia, Sông Côn dâng cao.

1-xa-co-2-000-ho-bi-ngap-chia-cat-2.jpeg
Các lực lượng chức năng túc trực xuyên đêm, hỗ trợ người dân tránh lũ.

Từ chiều tối 26-10, mực nước dâng cao gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn xã Thượng Đức. Các lực lượng công an, quân sự xã hỗ trợ người dân sơ tán, đưa tài sản đến nơi an toàn.

Tính đến 7 giờ ngày 27-10, các thôn Đại Mỹ, Thạnh Đại, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Tân An đã bị ngập sâu trên 1 m. Khu vực các thôn Hà Dục Tây, Tịnh Đông Tây, Hà Dục Đông (khu vực Hà Dục Bắc cũ), khu tái định cư Gò Hiu… có tới 2.120 căn nhà với khoảng 4.300 người bị chia cắt.

1-xa-co-2-000-ho-bi-ngap-chia-cat-5.jpeg
Hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, hạn chế thiệt hại.

Các lực lượng chức năng xã Thượng Đức hỗ trợ sơ tán người, di dời tài sản của người dân tại các vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Thời điểm này chưa ghi nhận thiệt hại về người, tài sản.

Hiện, các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng đang có mưa rất to. Các hồ thủy điện ở thượng nguồn các sông Vu Gia, Thu Bồn vẫn đang xả lũ với lưu lượng lớn.

khu-vuc-trung-thap-da-nang-lu-bua-vay-9.jpeg
Có khu vực ở xã Thượng Đức nước ngập sâu gần 2 m.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều địa phương miền núi TP Đà Nẵng đang mất điện lưới, mất sóng điện thoại. Khoảng 600 hộ gia đình ở xã Trà Leng cũ đang mất liên lạc...

1-xa-co-2-000-ho-bi-ngap-chia-cat-8.jpeg
1-xa-co-2-000-ho-bi-ngap-chia-cat-12.jpeg
1-xa-co-2-000-ho-bi-ngap-chia-cat-14.jpeg
1-xa-co-2-000-ho-bi-ngap-chia-cat-15.jpeg
1-xa-co-2-000-ho-bi-ngap-chia-cat-4.jpeg
Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tránh lũ.
ho-bi-ngap-1.jpeg
ho-bi-ngap-2.jpeg
ho-bi-ngap-3.jpeg
Xã Đại Lãnh cũ, nay là xã Thượng Đức bị ngập sâu.

Cảnh báo ngập lụt khắp nơi

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, mực nước trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên nhanh. Lúc 1 giờ ngày 27-10, sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 15,34 m - dưới mức báo động 2 là 0,16 m, tại Ái Nghĩa ở mức 8,73 m - dưới mức báo động 3 là 0,27 m.

Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 15,58 m - trên mức báo động 3 là 0,58 m; tại Giao Thủy ở mức 7,87 m - trên mức báo động 2 là 0,34 m; tại Câu Lâu ở mức 3,19 m – trên mức báo động 2 là 0,19 m; tại Hội An ở mức 1,72 m - trên mức báo động 2 là 0,22 m;

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi TP Đà Nẵng.

Đặc biệt, ngập lụt tại các xã Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thạnh Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.