Đà Nẵng: Công dân đến làm dịch vụ công được phát khẩu trang

(PLO)- Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng đã chuẩn bị 10.000 cái khẩu trang y tế để phát cho công dân đến làm dịch vụ công.

Chiều 6-2, PVPLO ghi nhận tình hình phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra tại các cơ quan hành chính nhà nước tại Đà Nẵng.

Tại Trung tâm Hành chính (TTHC) TP Đà Nẵng, đại diện BQL tòa nhà TTHC (thuộc Văn phòng đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP) cho hay trung bình mỗi ngày có khoảng 600 người đến đây để liên hệ công việc, làm dịch vụ công.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 600 người đến Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng để liên hệ công việc, làm dịch vụ công. Ảnh: TẤN VIỆT

Tuy nhiên, trong đợt dịch bệnh này, số người đến TTHC TP Đà Nẵng giảm còn khoảng 500 người/ngày. Riêng số lượng cán bộ, công chức, viên chức… làm việc thường xuyên trong TTHC TP là hơn 1.000 người.

Từ ngày 3-2, BQL tòa nhà bố trí ở bốn cổng vào TTHC nhân viên thường trực cung cấp cồn y tế rửa tay cho tất cả mọi người khi ra, vào.

Cũng theo BQL tòa nhà TTHC TP Đà Nẵng, đơn vị đã phối hợp cùng Câu lạc bộ cán bộ trẻ TP Đà Nẵng, Sở Y tế hỗ trợ cung cấp hơn 10.000 cái khẩu trang y tế.

Những người không có khẩu trang khi vào TTHC TP đều được phát một cái khẩu trang y tế để mang khi làm việc trong TTHC. Hiện mỗi ngày đơn vị phát ra cho công dân khoảng 500 cái khẩu trang và đang tìm thêm nguồn khẩu trang để mua.

Cồn y tế sát khuẩn được cung cấp tại bốn cổng ra vào Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ghi nhận của PV, hầu hết mọi người ra, vào TTHC TP đều vui vẻ tuân thủ quy định rửa tay bằng cồn y tế, đeo khẩu trang. Tiền sảnh của TTHC TP Đà Nẵng còn chiếu phim tuyên truyền về phòng, chống virus Corona để mọi người dân có thể nắm bắt.

Rửa tay bằng cồn y tế. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng (Sở Xây dựng), từ ngày 3-2, đơn vị này cũng đã mua 5 lít cồn y tế về để cho nhân viên, người dân đến làm việc rửa tay sát khuẩn. Đặc biệt, đơn vị này đã chủ động mua một nhiệt kế điện tử (đo trán) để sử dụng.

Đo thân nhiệt tại Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Kết quả hiển thị chỉ sau vài giây. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Lê Đình Phương, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng, mỗi ngày có khoảng 200 người ra, vào liên hệ làm việc tại trung tâm, nay thì ít hơn.

“Từ ngày bắt đầu đo thân nhiệt đến nay chưa phát hiện trường hợp nào bị sốt, nếu có sẽ khuyến cáo họ đi bệnh viện để xét nghiệm. Nhân viên của mình vừa rồi cũng có một người đi khám nhưng chỉ bị viêm họng thông thường. Toàn bộ nhân viên của trung tâm không có ai đi du lịch nước ngoài hoặc các tỉnh, thành xa trong đợt tết vừa rồi nên cũng yên tâm”, ông Phương nói.

Thông báo này đang được dán tại hơn 170 block chung cư tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cũng theo ông Phương, đơn vị này đang cung cấp cồn y tế, nhiệt kế điện tử tại hai ký túc xá sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng sử dụng. Hai ký túc xá này đang có khoảng 7.000 sinh viên tá túc.

Ngoài ra, tại hơn 170 block chung cư tại Đà Nẵng, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng cũng đã dán thông báo tuyên truyền công tác phòng, chống virus Corona để mọi cư dân được biết, chủ động phòng dịch.

Trước đó, Sở TT&TT Đà Nẵng đã ra văn bản tuyên truyền, khuyến khích người dân làm dịch vụ công trực tuyến thay vì đến các cơ quan nhà nước để phòng tránh dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.