Đà Nẵng có tân giám đốc Sở Du lịch

(PLO)- Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Sở Du lịch.

Ngày 24-9, UBND TP Đà Nẵng cùng Sở Nội vụ tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý tại Sở Du lịch.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ quyết định bổ nhiệm bà Trương Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch, giữ chức vụ giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, thời gian giữ chức vụ là năm năm.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên trao quyết định bổ nhiệm bà Trương Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ giám đốc Sở Du lịch. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho rằng đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với bản thân bà Hạnh.

“Ngành du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế của TP. Lãnh đạo TP mong muốn bà Hạnh cùng tập thể Sở Du lịch nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - ông Miên nói.

Nhận nhiệm vụ, bà Hạnh phát biểu bản thân bà nhận thức được rằng đây là vinh dự, đồng thời là trọng trách rất lớn lao mà lãnh đạo TP đã quan tâm, tin tưởng và giao phó. “Tôi xin hứa nỗ lực hết mình, đoàn kết thống nhất cùng đội ngũ cán bộ, công chức Sở Du lịch hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - bà Hạnh nói.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh sinh ngày 5-4-1973, có trình độ chuyên môn đại học sư phạm tiếng Anh, thạc sĩ quản lý công, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 1994 đến nay, bà Hạnh trải qua các nhiệm vụ chuyên viên Sở Du lịch Đà Nẵng, trưởng Phòng Nghiệp vụ du lịch, trưởng Phòng Quản lý cơ sở lưu trú, phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng.

Trước đó, ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-7-2019.

Như vậy, sau khi một phó giám đốc khác là ông Trần Chí Cường được bầu giữ chức trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng, Sở Du lịch Đà Nẵng chỉ có một phó giám đốc là ông Nguyễn Xuân Bình.

Tại Đà Nẵng hiện tại vẫn còn hai sở khuyết chức danh giám đốc là Sở Xây dựng và Sở Công Thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.