Đà Nẵng cho mở lại tiệm sửa xe, điện nước, cửa hàng bán sách giáo khoa

(PLO)- Lãnh đạo TP Đà Nẵng thống nhất cho các tiệm sửa xe, điện nước, cửa hàng bán sách giáo khoa, văn phòng phẩm được hoạt động trở lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch chiều 11-9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh giao văn phòng UBND TP khẩn trương soạn thảo phương án phòng chống dịch cho thời gian đến theo từng vùng xanh, vàng, đỏ trên tinh thần của Quyết định 2905.

Theo đó, từng vùng sẽ có biện pháp khác nhau, tinh thần là nới một số hoạt động để phục vụ người dân. Ví dụ, như ở vùng xanh sẽ cho bán mang về, tăng số lượng hoạt động ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Trước mắt, lãnh đạo TP thống nhất cho phép mở lại các tiệm sửa xe, điện nước, cửa hàng sách giao khoa, văn phòng phẩm để phục vụ học sinh năm học mới. Đồng thời, tăng số lượng xe vận tải để vận chuyển hàng hóa đến siêu thị, cửa hàng tạp hóa.

Tiệm sửa xe sẽ được cho mở cửa trở lại. Ảnh: TV.

Giao Sở Công thương khẩn trương xây dựng kịch bản mở lại các chợ, đặc biệt là chợ đầu mối nhưng tinh thần là chỉ phục vụ cho người ở Đà Nẵng. Còn người ngoại tỉnh vào thì phải đi vào những hãng xe vận tải lớn để TP kiểm soát được, không bán lẻ. Sở NN&PTNT xây dựng kịch bản mở lại Âu thuyền Thọ Quang nhưng cũng trên tinh thần tương tự.  

Về công tác ứng phó với bão số 5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, tuy bão giảm về cường độ nhưng lượng mưa thực tế rất lớn và sẽ kéo dài. Hiện trời vẫn đang mưa to, tại vịnh Đà Nẵng gió đo được là cấp 7, dự báo lượng mưa trên 300mm.

Ông Quảng yêu cầu phải hết sức tập trung, không được chủ quan vì lượng mưa rất lớn, đặc biệt tập trung ứng phó nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu dân cư trên các tuyến đường và khu vực thấp, trũng ở huyện Hòa Vang.

Các lực lượng ứng trực 24/24 ở các điểm có nguy cơ ngập sâu, phải có cảnh báo để người dân di chuyển đảm bảo an toàn. Tuyệt đối không được để xảy ra mất an toàn ở các khu vực ngập úng.

Ông Quảng lưu ý các địa phương cân nhắc rất kỹ việc sơ tán dân, tinh thần là hạn chế thấp nhất việc sơ tán.

“Ở thời điểm này, chúng ta chỉ xem xét sơ tán dân ở các trường hợp thực sự mất an toàn do ngập úng. Ví dụ khu quá trũng, nguy cơ ngập sâu thì xem xét sơ tán. Còn tinh thần chung là không sơ tán ồ ạt theo kế hoạch dự kiến. Việc này giao lại cho địa phương đánh giá tình hình và thực hiện cụ thể, sơ tán dân phải kèm theo điều kiện phòng chống dịch, đảm bảo giãn cách”- ông nói.

Bí thư Quảng nhấn mạnh, có khả năng trưa mai bão sẽ đổ bộ vào đất liền ở cấp 7, 8 và có kèm theo mưa lớn. Các sở ngành, quận huyện phải tính toán thời điểm có nguy cơ để quyết định các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân cũng như chuẩn bị phương án khắc phục ngay sau bão.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.